LMHT: Levi và Artifact là 2 ứng viên sáng giá nhất đại diện Việt Nam tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2019

MẠNH ĐĂNG , 15:18 19/11/2019 | Esport

Chia sẻ

Mới đây, cổng bình chọn Siêu Sao Đại Chiến 2019 khu vực VCS chính thức mở cửa.

10h ngày 19/11, cổng bình chọn Siêu Sao Đại Chiến (All Stars 2019) khu vực VCS chính thức mở cửa. Người hâm mộ sẽ có 3 ngày (từ 19/11 tới 21/11) để giúp tuyển thủ yêu thích có cơ hội tham dự giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2019.

LMHT: Levi và Artifact là 2 ứng viên sáng giá nhất đại diện Việt Nam tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2019 - Ảnh 1.

Theo đó, mỗi ngày, mỗi toàn khoản LMHT đạt cấp 10 trở lên có thể bình chọn cho 2 tuyển thủ. NHM có thể bình chọn cùng tuyển thủ đã bình chọn cho ngày hôm trước. Kết thúc ngày bình chọn, 2 tuyển thủ có số lượt cao nhất sẽ đại diện Việt Nam dự All Stars 2019 tại Las Vegas, Mỹ từ 5/12 tới 7/12.

Ở những khu vực do Riot Games quản lý, bạn có thể bình chọn cho bất kì tuyển thủ nào thi đấu từ 5 trận trở lên trong mùa giải trước. Trong khi đó, Siêu Sao Đại Chiến Việt Nam chỉ có 25 tuyển thủ nằm trong top 4 VCS mùa Hè 2019 xuất hiện trong danh sách bình chọn.

LMHT: Levi và Artifact là 2 ứng viên sáng giá nhất đại diện Việt Nam tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2019 - Ảnh 2.

25 cái tên trong danh sách.

Sau 2 giờ mở cửa, Levi và Artifact là 2 cái tên nhận được sự chú ý của đông đảo NHM với 10079 và 9060 lượt bình chọn. Xếp ngay sau đó là Zeros, Optimus và Celebrity. Dĩ nhiên, đây chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi và danh sách này sẽ có thay đổi lớn trong thời gian tới. Bạn có thể tham gia bình chọn tại trang chủ của sự kiện.

All Stars 2019 sẽ mang tới 26 game thủ chuyên nghiệp được yêu thích nhất (2 người mỗi khu vực). Và cùng với 6 game thủ chuyên nghiệp được mời trực tiếp bởi Riot Games, All Stars 2019 sẽ sẵn sàng để mang tới những trận đấu vô cùng thú vị.

Nên nhớ rằng, đây chỉ là giải đấu giao hữu và "tấu hài" là chính mà thôi. Tất cả các tuyển thủ đều không quá quan tâm tới thành tích tại All Stars. Năm ngoái, người hâm mộ phải phì cười với những trận đấu thi đấu với thể thức "2 người 1 máy", tức một người điều khiển chuột và 1 người điều khiển bàn phím.