LMHT: Hàn Quốc cần Faker để có thể giành lại vinh quang

Mạnh Đăng , 18:07 08/11/2018 | Esport

Chia sẻ

Dù không giành được quyền tham dự CKTG, Faker vẫn được cho là người chơi hay nhất thế giới bởi những tuyển thủ hàng đầu.

Hàn Quốc đã có màn trình diễn tệ hại tại CKTG LMHT 2018. Đây là thành tích tồi tệ nhất từ trước đến nay của họ. Lối chơi kiểm soát tầm nhìn đã không còn được đánh giá cao tại meta vừa qua. Chính những thay đổi của Riot Games đã khiến cho Hàn Quốc mất đi vị trí độc tôn của mình. Nếu meta tiếp tục như vậy, chỉ có một người có thể mang về vinh quang về lại cho Hàn Quốc. Đó chính là Quỷ Vương, Faker.

LMHT: Hàn Quốc cần Faker để có thể giành lại vinh quang - Ảnh 1.

Faker - người chơi LMHT hay nhất thế giới.

Lee "Faker" Sang-hyeok cùng SKT đã có một mùa giải không thành công. Họ đã không giành được quyền tham dự CKTG sau khi bị loại bởi GenG. Dù thành tích của đội không tốt, Faker vẫn được coi là người đi đường giữa số 1 trên thế giới. Ngay cả Rookie - người đi đường giữa số 1 CKTG vừa qua cũng đã lên tiếng về việc này. Thành tích tại CKTG là kết quả đáng thất vọng với người hâm mộ Hàn Quốc.

Afreeca Freecs và GenG là 2 đội nằm trong top đầu tại LCK vừa qua. Cả 2 đội đều sở hữu một vài tuyển thủ có kĩ năng vượt trội, tỏa sáng hơn phần còn lại. Ở AFS là Kiin và Kuro và GenG là CuVee và Crown. 2 đội hàng đầu LCK đều có lối chơi kiểm soát tầm nhìn và kéo dài ván đấu, họ tận dụng từng sai lầm nhỏ nhất của đối thủ và có được chiến thắng. Với lối chơi này, họ đã phải nhận thất bại nặng nề tại CKTG 2018.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Piglet - game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc hiện đang thi đấu tại LCS Bắc Mĩ cho biết: "Theo tôi, không còn người chơi nào cố gắng để có lợi thế ở giai đoạn đi đường. Tôi nghe nói rằng ở Hàn Quốc, họ đã dạy những tuyển thủ rằng không được giao tranh nếu không có người đi rừng ở gần. Ngay cả khi phát hiện rừng của đối phương lại gần, hãy chơi chủ động để tiêu tốn thời gian của đối phương. Đó mới là cách một người chơi tốt nên thi đấu."

Nhìn lại màn thể hiện của 3 đội Hàn Quốc tại CKTG, GenG đã bị loại ngay từ vòng bảng với kết quả 1-5. Afreeca Freecs đã may mắn lội ngược dòng thành công khi có 2 thất bại từ rất sớm. Trong khi đó, đội hình toàn sao của KT Rolster đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với thành tích ngoạn mục. Đáng tiếc, họ đã bị loại bởi IG sau loạt BO5 căng thẳng.

Hàn Quốc luôn có những người chơi sử hữu kĩ năng vượt trội. Trong những mùa giải trước, luôn có một khoảng cách giữa Hàn Quốc và những khu vực còn lại trên thế giới. Chiến thuật lên cầu tuyết, đội nào có lợi thế sớm sẽ dễ dàng có được chiến thắng là lối chơi khiến khoảng cách này bị xóa nhòa.

Faker sở hữu kĩ năng hàng đầu tại LMHT.

Những thay đổi của Riot Games đã tạo cơ hội cho những đội tuyển yếu hơn có cơ hội vươn lên dẫn trước. Ngay cả Royal Never Give Up, họ đã phải hứng chịu thất bại trong trận tứ kết trước G2 Esports. Uzi - xạ thủ hàng đầu, đã sẵn sàng đoạt lấy danh hiệu tuyển thủ vĩ đại nhất từ tay Faker đã để thua đầy đáng tiếc và dừng lại ở tứ kết.

"Tôi thật sự cảm kích khi được so sánh với Faker. Tuy nhiên tôi nghĩ mình còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của anh ấy. Thậm chí trong kèo đối đầu 1vs1 ở đường giữa, tôi còn chẳng đủ sức để đấu lại Faker. Mặc dù tôi đã là nhà vô địch thế giới nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ trình độ để trở thành người đi đường giữa hay nhất LMHT." - IG Rookie nói về Faker sau khi vô địch.

Quả thực, với lối chơi tại CKTG 2018, Faker sẽ có nhiều đất diễn và sẵn sàng dẫn dắt những đồng đội của mình tới đỉnh vinh quang. Đáng tiếc, họ đã đánh mất cơ hội tham dự giải đấu này. Ngay cả người chơi số 1, vô địch CKTG vẫn phải khiêm tốn khi nhắc tới Faker. Sự thiếu vắng của Quỷ Vương là mất mát lớn tại CKTG, những người chơi hàng đầu cũng đã công nhận rằng Faker là số 1.

Sau thất bại cay đắng này, LCK sẽ vực dậy và trở lại mạnh mẽ hơn vào giải sắp tới. Các đội bị loại đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng. Những đội tuyển trẻ, thi đấu tự tin và "liều" hơn như Griffin được coi là hi vọng của LCK nếu meta tiếp tục có xu hướng kết thúc từ sớm. Tuy nhiên, họ quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh tại những đấu trường lớn.

LMHT: Hàn Quốc cần Faker để có thể giành lại vinh quang - Ảnh 3.

Những tân binh đem lại màu sắc mới cho LCK nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ mà họ còn thiếu.

Faker mới chính là hi vọng thực sự của Hàn Quốc. Quỷ Vương có thể gồng gánh những người đồng đội mỗi khi anh có được lợi thế bởi kĩ năng của mình. Với thất bại tại CKTG, cộng đồng Hàn Quốc đang vô cùng kì vọng vào Faker có thể đem về vinh quang vào mùa giải sau. Dù SKT có thành tích đáng thất vọng tại mùa giải vừa qua, Faker vẫn là thần tượng và là ngôi sao sáng giá nhất tại Hàn Quốc.

Trong những mùa giải trước, Faker luôn xuất sắc hoàn thành tốt vai trò đường giữa và tạo thuận lợi cho người đi rừng của mình. Không hề nói quá khi anh luôn là người "gánh" những người đồng đội của mình. Thất bại và không được tham dự CKTG sẽ là động lực để Faker tiếp tục luyện tập và trở nên xuất sắc hơn nữa.

LMHT: Hàn Quốc cần Faker để có thể giành lại vinh quang - Ảnh 4.

Thất bại sẽ là động lực để Faker luyện tập nhiều hơn nữa.

GenG Esports đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Afreeca Freecs là đội Hàn Quốc đầu tiên thua một đội tuyển Bắc Mĩ trong một trận đấu Bo5. Và KT Rolster, đội hình toàn sao chỉ mạnh "trên lý thuyết", và khi thi đấu, đã rất lâu kể từ khi họ có được thứ hạng cao tại CKTG. Nếu LCK có thể trở lại ngôi vị của mình vào năm sau, đó sẽ là thành tích mà Faker đạt được và anh tiếp tục trở thành người chơi LMHT hay nhất thế giới.