Lionel Messi sẽ trở lại ĐT Argentina tại Copa America

Thiên Khang , 11:40 31/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Siêu sao của ĐT Argentina sẽ một lần nữa gánh vác trọng trách trở thành đầu tàu của La Albiceleste trên con đường tìm kiếm danh hiệu thuộc cấp độ đội tuyển.

Nguồn tin độc quyền từ tờ Marca vừa bật mí thời điểm trở lại khoác áo ĐTQG của Lionel Messi. Theo đó, số 10 của Barcelona sẽ góp mặt ngay trước thềm Copa America 2019 được khởi tranh vào ngày 14/6.

Hậu World Cup 2018 - giải đấu mà Messi và các đồng đội bị nhà tân vương Pháp loại từ vòng knock out, cầu thủ này đã quyết định nghỉ ngơi khỏi bóng đá cấp độ đội tuyển một thời gian tương tự kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha. 

Thất bại tại mùa hè trên đất Nga vừa qua là thêm một lần lỡ hẹn của siêu sao Barcelona với một danh hiệu ở cấp độ quốc tế, cho dù đã giành được hết mọi chiếc cúp lớn nhỏ cùng đội chủ sân Nou Camp. Với tư cách đội trưởng ĐT Argentina, Messi đã thất bại tại chung kết World Cup 2014 cùng Copa America 2015 và 2016. 

Vì vậy, nhiều người đã đồn đoán rằng việc không nằm trong hai danh sách triệu tập gần nhất của Argentina đồng nghĩa với việc Messi đã từ giã bóng đá quốc tế như anh đã từng tuyên bố sau trận thua Chile 2016 trên chấm penalty.

Lionel Messi sẽ trở lại ĐT Argentina tại Copa America - Ảnh 1.

Messi đã nhiều lần thất bại tại các đấu trường lớn nhất của bóng đá quốc tế.

Trên thực tế, cầu thủ này đã bước sang tuổi 31 và khó có thể duy trì phong độ cùng thể lực để thi đấu mọi trận trong một năm. Với việc những trận đấu vừa qua của Argentina chỉ mang tính chất giao hữu, việc Messi không lên tuyển là điều dễ hiểu.

Marca cũng cho biết, trong trận chung kết lượt về Copa Libetadores diễn ra trên sân Santiago Bernabeu ngày 9/12 vừa qua, Messi đã dự khán và có cuộc nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Argentina Claudio Tapia để khẳng định sự gắn bó với ĐT Argentina.

"Messi chưa bao giờ rút khỏi đội tuyển. Chắc chắn anh ấy sẽ có mặt khi được triệu tập", ông Tapia phát biểu.

Trước mắt, Messi sẽ tập trung giúp Barcelona chinh phục đỉnh cao tại La Liga và Champions League và nhiều khả năng sẽ chỉ trở lại đội tuyển vào đầu tháng 6. Với Messi đeo chiếc băng đội trưởng, Barcelona đang dẫn đầu La Liga sau 17 vòng với 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ đối đầu với Olympique Lyonnais tại vòng 1/8 Champions League.