Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chính thức thành lập: Hướng tới sự phát triển toàn diện của bóng rổ Thủ đô

HUY PHẠM , 14:13 28/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Liên đoàn bóng rổ Hà Nội đã chính thức ra đời nhắm hướng tới sự phát triển toàn diện và đẩy mạnh phong trào tại Thủ đô.

Đại hội Liên đoàn bóng rổ Hà Nội (LĐBRHN) lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã diễn ra vào ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Cung Trí thức thành phố, số 01 Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chính thức thành lập: Hướng tới sự phát triển toàn diện của bóng rổ Thủ đô - Ảnh 1.

Gặp khó khăn vì đại dịch nên tới tận tháng 5/2020 Liên đoàn mới chính thức ra đời. Ảnh: Huy Phạm.

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Sơn, phó phòng Nội chính, UBND Thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Khánh Hồng, phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Hà Nội cùng các đại biểu là các cơ quan quản lý, câu lạc bộ Thể dục Thể thao, các công ty, doanh nghiệp và những người quan tâm tới sự phát triển của môn Bóng rổ tại Hà Nội.

Đại diện UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Quang Sơn đã trao quyết định thành lập cho ông Nghiêm Vũ Khải, đại diện LĐBRHN.

Đại hội đã thông đề án nhân sự và bầu Ban chấp hành LĐBRHN lần thứ I nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 15 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH LĐBRHN nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã họp và bầu Ban thường vụ gồm 6 đồng chí: Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch thường trực Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Đinh Văn Luyến, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch phụ trách vận động Hoàng Thị Kim Loan, Tổng thư ký Đào Văn Kiên và một Phó tổng thư ký Nguyễn Đức Anh.

Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chính thức thành lập: Hướng tới sự phát triển toàn diện của bóng rổ Thủ đô - Ảnh 2.

Ủy viên ban chấp hành của nhiệm kỳ 2019-2024 đã được bầu chọn. Ảnh: Huy Phạm.

Đại hội thông qua điều lệ LĐBRHN, tôn chỉ mục đích của Liên đoàn, Liên đoàn bóng rổ Hà Nội là tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp gồm những công dân, tổ chức Việt Nam như các CLB bóng rổ tại các trường từ bậc tiểu học đến Đại học, các trung tâm thể thao, các tổ chức bóng rổ trên địa bàn Hà Nội để rèn luyện sức khỏe và phát triển tài năng.

LĐBRHN hoạt động không vì lợi nhuận, tập hợp hội viên nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên, tham gia phát triển thành tích bóng rổ trong nước, nâng cao vị thế của bóng rổ Hà Nội.

Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động BCH Liên đoàn bóng rổ Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 quyết tâm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển bóng rổ phong trào, tập trung đào tạo và huấn luyện nhằm nâng cao thành tích nhằm hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam.

Rất nhiều ý kiến đã được nêu ra nhằm đóng góp và xây dựng giúp phong trào bóng rổ Hà Nội thêm phần phát triển. Ảnh: Huy Phạm.

BCH cũng tiến hành nghiên cứu và có biện pháp thiết thực để tăng cường giá trị thương hiệu của bóng rổ Hà Nội nhằm đảm bảo các nguồn thu ổn định và ngày càng tăng để phục vụ các nhiệm vụ đặt ra trong chiến lược phát triển bóng rổ những năm tiếp theo.

Sau khi bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, Liên đoàn đã nhanh chóng họp và thống nhất về thời gian dự kiện cũng như kế hoạch cụ thể của hoạt động đầu tiên sau khi LĐBRHN chính thức ra đời.

"Cuối tháng 6 tới đây, LĐBRHN sẽ tổ chức một ngày hội 3x3 trên phố đi bộ dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với trái bóng cam tại Thủ đô. Sân chơi sẽ được sử dụng hệ thống thảm đấu theo quy chuẩn của Quốc tế. Không có giới hạn về độ tuổi cũng như giới tính của những người tham gia", ông Đào Văn Kiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cho biết.

Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chính thức thành lập: Hướng tới sự phát triển toàn diện của bóng rổ Thủ đô - Ảnh 4.

Hoạt động đầu tiên của LĐBRHN đã được lên kế hoạch cụ thể. Ảnh: Sport5 Basketball.

Sau 17 năm kể từ khi bóng rổ không chuyên Hà Nội có giải đấu câu lạc bộ đầu tiên, Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chính thức được thành lập là một cột mốc đáng nhớ. Hy vọng những hoạt động sắp tới của Liên đoàn sẽ giúp cho bóng rổ Hà Nội sẽ có thêm nhiều giải đấu quy mô, tầm cỡ và chuyên nghiệp hơn.