Lịch thi đấu Cúp Quốc gia và V.League 2020: Đâu là tâm điểm ngày bóng đá trở lại?

Chỉ còn vài ngày nữa bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại với những trận cầu vô cùng hấp dẫn.

Sau quãng nghỉ rất dài vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại vào ngày 23/5 tới với những trận vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Đáng chú ý, đây cũng sẽ là những trận đấu đầu tiên trên thế giới cho phép khán giả vào sân. Trước đó, nhiều giải đấu ở Hàn Quốc hay Đức đã trở lại nhưng khán đài thì vẫn phải đóng cửa. Vì thế, nhiều người đã tự hào gọi ngày bóng đá Việt Nam trở lại là "biểu tượng" cho việc chiến thắng đại dịch. 

Ngay trong ngày trở lại, NHM sẽ được đón xem trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa Nam Định và HAGL. Trong quá khứ và cả hiện tại, mỗi khi hai đội đối đầu, các khán đài sân Thiên Trường luôn được lấp đầy. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức quyết định chỉ cho số CĐV tương ứng với 50% sức chứa vào sân. Tuy nhiên, con số 10.000 CĐV là quá đủ để tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt mà nhiều người đã "thèm" bấy lâu. 

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia và V.League 2020: Đâu là tâm điểm ngày bóng đá trở lại? - Ảnh 1.

Đồ họa: Đỗ Linh

Một điều đáng tiếc đó là tiền đạo Văn Toàn nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài ở trận đấu này do mới gặp chấn thương trong buổi tập gần đây. HLV Lee Tae-hoon không muốn mạo hiểm với sức khỏe của học trò, đặc biệt là khi trước mắt sẽ là những trận đấu tại V.League. 

Ở các cặp đấu còn lại, hầu hết sẽ là những cuộc đối đầu giữa đại diện của V.League và Hạng Nhất. Đáng chú ý có trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa (24/5), tái hiện vòng play-off trụ hạng mùa trước. 

Trong khi đó, khi V.League trở lại, màn chạm trán giữa Hà Nội và HAGL chắc chắn sẽ là tâm điểm. Việc CĐV có được vào sân Hàng Đẫy hay không vẫn chưa có thông tin chính thức. 

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia và V.League 2020: Đâu là tâm điểm ngày bóng đá trở lại? - Ảnh 2.

Đồ họa: Đỗ Linh