Lịch phẫu thuật đổ bể vì Hàn Quốc bùng dịch Covid-19, tuyển thủ Việt Nam phải nén đau chờ đợi

HIẾU LƯƠNG , 09:15 28/02/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển thủ nữ Việt Nam Chương Thị Kiều đã đón nhận tin không vui trước diễn biến phức tạp của dịch cúm do virus corona chủng mới (Covid-19) tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Chương Thị Kiều sẽ sang Hàn Quốc vào đầu tháng 3 để tiến hành phẫu thuật chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải tạm hoãn do Hàn Quốc ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm mới, trở thành nước có số ca nhiễm virus corona chủng mới chỉ xếp sau Trung Quốc đại lục.

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Giờ chúng tôi phải tính phương án hai, như trong bóng đá vậy. Rất tiếc nhưng dịch bệnh là điều không mong muốn. Chúng tôi sẽ phải đợi VFF quyết định lại, tính phương án khác".

 - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều vẫn chưa thể đi ra nước ngoài phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối. Ảnh: Hiếu Lương.

Chương Thị Kiều sinh năm 1995, là trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam thời gian qua, cùng đội giành HCV SEA Games 2019.

Khi trở về từ SEA Games, Kiều được chẩn đoán dập dây chằng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, cô được xác định bị đứt dây chằng đầu gối trái và cần phẫu thuật nên sẽ mất nhiều tháng hồi phục.

Điều này khiến Chương Thị Kiều lỡ vòng loại Olympic 2020 diễn ra ở Hàn Quốc vừa qua. Cô cũng sẽ lỡ luôn hai trận đấu với Australia ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 vào ngày 6/3 và 11/3 tới.

 - Ảnh 2.

Cô gái sinh năm 1995 vẫn giữ sự lạc quan trong thời gian này. Ảnh: Hiếu Lương.

Chấn thương dây chằng đã đeo bám Kiều từ năm 2012. Cô từng bị tổn thương dây chằng và đã được chữa trị, đến mùa giải 2019, chấn thương tái phát nhưng cô vẫn cố đá đến hết SEA Games.

Năm 2020 không có nhiều giải đấu quan trọng nên Chương Thị Kiều có thể dành toàn bộ thời gian để tập trung điều trị dứt điểm chấn thương.

Trước Chương Thị Kiều, Lương Xuân Trường là tuyển thủ Việt Nam gần nhất sang Hàn Quốc phẫu thuật nối dây chằng đầu gối. Anh hiện tại vẫn đang tập hồi phục ở xứ sở kim chi.

 - Ảnh 3.