LeBron James lên tiếng phản bác những chỉ trích của David Griffin

Vương Hãn , 16:17 02/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao của Los Angeles Lakers, LeBron James đã có những lời đáp trả sau những chỉ trích mà cựu giám đốc của Cleveland Cavaliers, David Griffin hướng về mình.

Thông qua trang mạng xã hội của mình, LeBron James đã đăng tải dòng trạng thái: "Được rồi được rồi. Vậy là đủ. Ngai vàng của tôi đã bị quá nhiều kẻ dòm ngó và dị nghị rồi và giờ sẽ không vui chơi gì nữa".

Dòng trạng thái trên của James được cho là hướng đến David Griffin – cựu giám đốc của Cleveland Cavaliers. Ông đã công khai chỉ trích thái độ thi đấu của "The King" ở mùa giải vừa qua cũng như nói về những tổn thất mà "Kị sĩ đoàn" phải chịu sau những năm tháng gắn bó cùng James.

1

Dòng trạng thái được LeBron James chia sẻ.

Theo Griffin, "Nhà vua" đã quá no nê với các danh hiệu và không con duy trì được động lực thi đấu trong những mùa giải qua. Bên cạnh đó ông cũng cho rằng tình cảnh thảm thương của Cavaliers hiện tại là sự trả giá sau những năm tháng thi đấu cùng James.

"LeBron James đã không còn giữ được ngọn lửa quyết thắng bằng mọi giá nữa. Anh ta đã đánh mất động lực sau chức vô địch NBA 2016 tại quê nhà. Anh ấy đã ra đi, nhưng những hậu quả mà Cavaliers phải gánh chịu vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã từng rất khốn khổ vì những áp lực xung quanh khi liên tục phải tìm cách cung cấp cho anh ta những ngôi sao xuất sắc để cạnh tranh với các đội bóng khác", Griffin nói với Jake Fischer của Sports Illustrated.

"Tất cả những gì tôi và Cavaliers làm ở những năm qua là vô cớ và nó không mang lại sự bền vững cho đội bóng. Tôi thật sự rất mệt mỏi, theo đúng nghĩa đen. Ngay khoảnh khắc chúng tôi lên ngôi vô địch tôi đã biết mình sẽ ra đi, tôi sẽ không ở lại với bất kỳ giá nào", Griffin nói.

5

Mối quan hệ sau sân bóng của Cavaliers không êm đềm như ta vẫn tưởng.

Đúng như Griffin nói, Cavaliers đã phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và các lượt pick chất lượng của mình để đổi lấy các siêu sao nhằm phục vụ cho tham vọng chinh phục NBA của James. Dù đã đạt được mục đích với danh hiệu vô địch NBA năm 2016, thế nhưng những hậu quả mà "Kị sĩ đoàn" đang phải đón nhận sau thời kỳ "hậu LeBron James" vẫn rất khắc nghiệt.

Việc để mất nhiều lượt pick chất lượng cùng các tài năng trẻ sáng giá ra đi, Cavaliers giờ đây vẫn đang loay hoay trong việc tìm hướng đi mới. Trong khi các ngôi sao hiện tại đều đã dần cho thấy dấu hiệu của tuổi tác trong khi các tài năng trẻ của đội bóng lại không thật sự nổi bật.

3

Cavaliers vẫn chưa tìm ra hướng đi mới sau khi LeBron James ra đi.

Hiện tại Griffin đang đảm nhận vai trò phó chủ tịch điều hành hoạt động bóng rổ của New Orleans Pelicans sau khi nghỉ việc tại Cavaliers vào năm 2017. Trong khi đó, James cũng đã nói lời chia tay với "Kị sĩ đoàn" ở mùa hè 2018 và chuyển đến Los Angeles Lakers theo dạng tự do.

Với việc cả Pelicans và Lakers là 2 trong số những đội bóng hàng đầu tại miền Tây mùa tới, chắc chắn mối quan hệ căng thẳng giữa cả 2 sẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh và kịch tính của cặp đấu này ở mùa giải tới.