LeBron James lần đầu tiên xếp quán quân BXH chỉ số kiến tạo, thêm một chiến tích xứng đáng với ngôi vị "Nhà Vua"

ANH THƯ , 14:23 14/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kết thúc loạt trận seeding games NBA 2019-20, LeBron James đã giành vị trí số một trên BXH chỉ số kiến tạo của một mùa giải NBA.

Kể từ khi NBA tái khởi tranh, đội bóng Los Angeles Lakers đã sớm yên vị ở vị trí số một BXH miền Tây. Với người thủ lĩnh tài năng là LeBron James, thật không quá bất ngờ khi đội bóng vàng-tím sớm giành được lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch.

Tuy nhiên, sau khi nắm chắc ngôi nhất miền Tây, Lakers đã để thua liên tiếp 3 trận đấu và chỉ có 3 chiến thắng trong chuỗi seeding games. Lý giải cho sự sa sút này, người hâm mộ có thể hiểu đây là chiến thuật của HLV Frank Vogel khi để phần lớn các cầu thủ chủ chốt ngồi ngoài sân nhằm bảo toàn lực lượng cho các trận đấu playoff căng thẳng.

Ảnh 1.

Lakers và chiến thắng mở màn trong ngày nối lại mùa giải với kình địch Clippers.

Điển hình là trận thua đáng tiếc trước Sacramento Kings vào rạng sáng ngày hôm nay 14/8 (theo giờ Việt Nam). LeBron James, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng Vàng - Tím chỉ vào sân trong chưa đầy 15 phút. Dẫu vậy, bằng đó thời gian là đủ để anh có một màn thể hiện ấn tượng.

Trong trận đấu kết thúc loạt trận seeding games, "King James" đã thực hiện được 4 pha kiến tạo, nâng tổng số pha kiến tạo của anh trong mùa giải này lên 684 tình huống. Trung bình mỗi trận LeBron có 10,3 kiến tạo. Thành tích đáng nể này đã đưa anh lên vị trí dẫn đầu BXH về chỉ số kiến tạo của mùa giải NBA 2019-20.

Đây cũng chính là lần đầu tiên "Nhà Vua" đạt được chỉ số kiến tạo lên đến hai chữ số. Cầu thủ 35 tuổi đã phá bỏ kỷ lục 9,1 assists mỗi trận của mình hồi còn khoác ác Cleveland Cavaliers ở mùa giải 2017-18.

LeBron James lần đầu tiên dẫn đầu BXH chỉ số kiến tạo, thêm một chiến tích xứng đáng với ngôi vị "Nhà Vua" - Ảnh 2.

Không chỉ tỏa sáng bằng kỹ năng chơi bóng và thể hình của mình, LeBron còn đóng vai trò như một "play-maker" tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội ghi điểm.

Với chiến tích này, "King James" nối dài bộ sưu tập cúp vô địch và thành tích cá nhân đáng nể của mình. Sau gần 2 thập kỷ thi đấu tại NBA, anh đã đã 5 lần dẫn đầu tỷ lệ ném rổ (mùa giải 2004-05, 2007-08, 2010-11, 2012-13, 2017-18), 3 lần dẫn đầu tỷ lệ ghi 2 điểm (2011-12, 2012-13; 2015-16) và không thể không kể đến 3 lần góp mặt trong đội hình vô địch NBA (2011-12, 2012-13, 2015-16), 4 lần giành danh hiệu MVP của giải đấu (mùa giải 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13).

Ảnh 3.

Ở tuổi 35, hiếm cầu thủ nào có thể đọ với "bảng vàng thành tích" của nhà vua.

Với lối chơi toàn diện, LeBron vẫn luôn tự hào về vai trò không thể thay thế của mình trên cả hai mặt trận công và thủ. Bổ sung thành tích mới nhất này, "Nhà Vua" chắc chắn đã chứng minh được mình là một người sinh ra để chiến thắng, để chinh phục thử thách không chỉ từ đối thủ mà còn từ chính bản thân.