LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định "bỏ cuộc" của chủ tịch Magic Johnson

Huy Phạm , 23:22 05/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại của Lakers - Magic Johnson là người có tác động lớn nhất trong việc LeBron James chuyển tới thi đấu cho đội chủ sân STAPLES Center. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của người đàn ông 59 tuổi này cũng khiến LeBron không biết phải nói gì trong suốt hơn một tháng qua.

Magic Johnson trở lại Lakers trong vai trò chủ tịch đội bóng nhằm thay thế Mitch Kupchak và Jim Buss vào tháng 2/2017. Tại đây huyền thoại của đội bóng vàng tím đã hứa sẽ giúp Lakers tìm lại ánh hào quang khi xưa và đưa đội bóng trở về với vị trí vốn có. Thế nhưng sau hơn 2 năm gắn bó, Magic vẫn không thể giúp đội chủ sân STAPLES Center dành được tấm vé dự vòng playoffs.

LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định bỏ cuộc của chủ tịch Magic Johnson - Ảnh 1.

Magic Johnson bất ngờ từ chức sau những lời hứa sẽ đưa Lakers trở lại ánh hào quang năm xưa.

Gần đây, Magic Johnson đã gây bất ngờ cho tất cả khi quyết định tổ chức họp báo với các phóng viên về quyết định ra đi của mình. Sau một thời gian, Lebron đã chính thức lên tiếng về việc từ chức của Magic Johnson với tư cách là Chủ tịch điều hành bóng rổ của Los Angeles Lakers vào tháng trước.

Trong tập gần đây nhất của chương trình "The Shop" trên kênh HBO, cầu thủ từng đạt MVP 4 lần đã thể hiện rõ ràng rằng anh ấy không hài lòng với những gì đã xảy ra.

LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định bỏ cuộc của chủ tịch Magic Johnson - Ảnh 2.

Chữ ký của LeBron James với Lakers có sự tác động lớn tới từ phía huyền thoại của Lakers.

"Đây là một điều kỳ lạ đối với Johnson, việc ra đi này không giống lắm với ông ta", LeBron James chia sẻ trong chương trình "Magic Johnson lại chọn ra đi vào lúc này. Điều này giống như cả đội đã chuẩn bị cho trận đấu và bạn quyết định ra đi ngay thời điểm sắp bắt đầu? Tôi đã dự cảm về việc ra đi của Johnson và tôi tin ông ấy sẽ đưa ra quyết định cho mọi thứ. Nhưng tại sao ông ta lại làm điều đó bây giờ?".

Magic Johnson chính là người góp công sức rất lớn cho việc lôi kéo LeBron James gia nhập Lakers vào mùa hè năm ngoái. Cả hai đã nói chuyện tại biệt thự của LeBron ngay khi anh trở thành cầu thủ tự do. Chính điều đó đã đưa đến việc nhà vô địch ký một bản hợp đồng bom tấn với đội bóng vàng tím của Los Angeles. 

LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định bỏ cuộc của chủ tịch Magic Johnson - Ảnh 3.

Mục tiêu của cả hai đã bị cựu chủ tịch Magic Johnson vứt bỏ lại cho LeBron James.

"Tôi đã đến đây và trở thành một phần của Lakers sau khi tôi nói chuyện với Magic", LeBron James chia sẻ vì quyết định của mình "Anh ấy thực sự đã thuyết phục tôi khi nói rằng chúng ta sẽ "showtime" một lần nữa. Tôi muốn trở thành một phần trong quá trình đó".

Tuy nhiên, Lakers đã có một mùa giải đáng thất vọng và họ đã không thể tham gia vòng đấu Playoffs lần thứ 6 liên tiếp. Trước khi trận đấu cuối cùng của Lakers với đối thủ là Portland Trail Blazers vào tháng Tư, Johnson đã có một cuộc họp báo đầy ngẫu hứng và tuyên bố rằng ông sẽ từ chức.

LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định bỏ cuộc của chủ tịch Magic Johnson - Ảnh 4.

Trong lần đầu tiên lên tiếng về việc này, LeBron James tỏ rõ sự thất vọng và nghi ngờ về quyết định này của Magic.

Randy Mims, một người bạn đồng thời là đối tác kinh doanh lâu năm của LeBron đã thông báo cho anh ta về quyết định của Magic. Lúc đầu, James không thể tin được nhưng ngay khi mọi đã rõ ràng,  cầu thủ 34 tuổi đã chuyển tin tức cho Lonzo Ball và những người đồng đội còn lại.

Điều này xác nhận rằng Magic Johnson đã không hỏi ý kiến của LeBron hoặc đại diện của anh ấy về quyết định này. Trước khi chương trình phát sóng vào thứ bảy tuần trước, siêu sao Lakers vẫn giữ im lặng trước vấn đề này, mặc dù các bài bào đã đề cập tới vấn đề rằng anh thực sự bị choáng váng bởi sự từ chức đột ngột của Magic Johnson.

LeBron James lần đầu lên tiếng về quyết định bỏ cuộc của chủ tịch Magic Johnson - Ảnh 5.

Liệu sau mùa giải đầu tiên vô cùng bết bát và những câu chuyện không đáng có xảy ra ở thời điểm Trade Deadline, LeBron James sẽ có thể vực dậy Lakers trong những năm còn lại của mình?

Bất chấp mọi thứ đã xảy ra, LeBron vẫn cam kết tiếp tục thi đấu cùng Lakers với hy vọng rằng chủ sở hữu đội, bà Jeanie Buss và tổng giám đốc Rob Pelinka sẽ có thể thực hiện các động thái đúng đắn vào mùa hè này để làm cho đội tốt hơn.

Ảnh: NBA, Getty, Clutchpoints.