LeBron James cùng dàn sao NBA tiếp tục thể hiện sự bá đạo trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020

HUY PHẠM , 08:09 30/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo thống kê mới được tạp chí danh tiếng Forbes công bố, bóng rổ tiếp tục dẫn đầu danh sách các bộ môn thể thao có VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm 2020.

Forbes - tạp chí uy tín về tài chính, kinh doanh thế giới vừa qua đã công bố thống kê top 100 vận động viên thể thao kiếm tiền giỏi nhất trong năm 2020. LeBron James cùng dàn sao của NBA tiếp tục cho thấy sự thống trị trên bảng xếp hạng khi có tới 35 VĐV góp mặt trong danh sách này.

LeBron James cùng dàn sao NBA tiếp tục thể hiện sự bá đạo trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020 - Ảnh 1.

LeBron James một lần nữa lại độc tôn trong giới cầu thủ NBA về khoản kiểm tiền.

Theo báo cáo của Forbes, số tiền mà các ngôi sao bóng rổ kiếm được trong năm 2020 (6/1/19 - 6/1/20) có phần sụt giảm bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nếu như ở năm ngoái số tiền mà LeBron James cùng các đồng nghiệp kiếm được là 1,3 tỷ đô la thì năm nay giảm chỉ còn 1,2 tỷ.

Là một trong số những siêu sao không bị giảm lương tại NBA mùa này sau những hệ quả của Covid-19, LeBron James còn có nhiều dòng thu khác tới từ các hoạt động bên ngoài sân bóng. Trong đó bản hợp đồng trị giá 30 triệu USD mỗi năm với Nike vẫn là nguồn thu chủ lực của James. Theo Forbes công bố, ngôi sao 37 tuổi của Lakers có khoản thu nhập từ thương mại rơi vào 88,2 triệu đô la.

LeBron James cùng dàn sao NBA tiếp tục thể hiện sự bá đạo trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020 - Ảnh 2.

Năm thứ 7 liên tiếp LeBron James dẫn đầu danh sách các cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất năm tại NBA.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp của LeBron James đứng đầu danh sách cầu thủ NBA kiếm tiền giỏi nhất năm. Xếp sau anh lần lượt là Stephen Curry (74,4 triệu), Kevin Durant (63,9 triệu), Russell Westbrook (57 triệu) và James Harden với 47,8 triệu.

Ngoài những cái tên lão làng trên tại NBA, Forbes ghi nhận trường hợp của tân binh Zion Williamson, cầu thủ xếp thứ 57 trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020. Với 27,3 triệu kiếm được tại năm nay, trong đó có 20 triệu tới từ các nguồn thu bên ngoài đã giúp chàng trai 19 tuổi vượt mặt một số đàn anh như Joel Embiid (26,7 triệu), Kevin Love (25,7 triệu), DeMar DeRozan (24,8 triệu) ...

LeBron James cùng dàn sao NBA tiếp tục thể hiện sự bá đạo trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020 - Ảnh 3.

Zion Williamson đang cho thấy tiềm năng của mình tại NBA là lớn ra sao.

Đứng đầu danh sách top 100 này chính là ông hoàng banh nỉ Roger Federer. Huyền thoại người Thụy Sĩ có nguồn thu nhập lên tới 106,3 triệu USD dù đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Đây cũng là năm đầu tiên mà VĐV 38 tuổi này leo lên được top 1, xếp sau anh lần lượt Cristinao Ronaldo, Lionel Messi và Neymar.

LeBron James cùng dàn sao NBA tiếp tục thể hiện sự bá đạo trong top 100 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2020 - Ảnh 4.

Top 20 VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm 2020, theo Forbes.