Lẽ ra Thái Lan đã có thể vào chung kết nếu điều này xảy ra

ANH TÚ , 10:21 06/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

HLV trưởng của ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac thừa nhận chính ông cũng lưỡng lự với quyết định để tiền đạo Adisak Kraisorn thực hiện quả đá 11 m cuối trận. Tuy nhiên, Rajevac sau cùng vẫn giữ niềm tin vào cậu học trò để rồi phải nhận thất bại cay đắng.

Trận bán kết lượt về giữa ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia trên sân nhà của "Những chú Voi chiến" đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ (NHM). Hai đội cầm hòa nhau 2-2 trong suốt 90 phút. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay ĐT Malaysia nhờ luật bàn thắng sân khách thì bất ngờ họ lại phải nhận 1 quả phạt đền vào thời gian bù giờ do lỗi chơi bóng bằng tay.

Trước ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, Adisak Kraison - cầu thủ đã ghi tới 8 bàn cho ĐT Thái Lan từ đầu giải là người được chọn để thực hiện quả penalty. Tuy nhiên, tâm lý yếu đã khiến tiền đạo bên phía "Voi chiến" đưa bóng vọt qua xà ngang dù thủ môn Malaysia đã đổ người sai hướng.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, HLV trưởng của ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac thừa nhận chính ông cũng lưỡng lự với quyết định để tiền đạo Adisak Kraisorn thực hiện quả đá 11 m cuối trận. "Chúng tôi được hưởng quả penalty nhưng lại không cụ thể hóa thành bàn thắng, ĐT Thái Lan đã hơi đen", Rajevac cay đắng. "Tôi đã nghĩ tới việc để người khác khỏe mạnh hơn thực hiện nó nhưng theo bàn bạc trước trận, Kraison là người được chỉ định".

Lẽ ra Thái Lan đã có thể vào chung kết nếu điều này xảy ra - Ảnh 1.

Adisak chắc chắn sẽ phải tự dằn vặt mình vì bỏ lỡ quả penalty cho ĐT Thái Lan.

Ông nói thêm: "Thật không may vì cậu ấy đã đá hỏng. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở bên Kraison".

Lý giải nguyên nhân thua ĐT Malaysia, ngoài đen đủi, HLV Rajevac thừa nhận đối thủ có quyết tâm chiến thắng mãnh liệt hơn đội của ông. 

"Tôi rất thất vọng vì ĐT Thái Lan không thể lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ. Tôi xin chúc mừng ĐT Malaysia, họ xứng đáng là đội đi tiếp.

Ở cả hai lượt trận, ĐT Malaysia đã thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng hơn chúng tôi. Họ khao khát được chơi ở trận chung kết".

Đối thủ của ĐT Malaysia trong trận chung kết sẽ là đội chiến thắng ở cặp đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines. Ở lượt đi diễn ra tại Bacolod, "Rồng vàng" Việt Nam là đội nắm ưu thế nhờ hai bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức. Tuy nhiên, bàn rút ngắn tỷ số của Reichelt và pha bỏ lỡ khó tin của Công Phượng đã thắp lên hy vọng cho "Chó đường phố" trong trận lượt về.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 trên sân Mỹ Đình.