Lê Công Vinh: "Công Phượng có thể chơi tốt hơn Xuân Trường ở Hàn Quốc"

HIẾU LƯƠNG , 10:33 14/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Việt Nam cho rằng ở lần xuất ngoại thứ hai này của Công Phượng sẽ hanh thông hơn so với lần đầu tiên.

Công Phượng đã rất gần ngày gia nhập Incheon United của Hàn Quốc. 3 năm sau lần đầu ra nước ngoài thi đấu, chơi bóng cho Mito Hollyhock ở giải hạng 2 của Nhật Bản, Công Phượng có chuyến xuất ngoại thứ hai và được kỳ vọng sẽ thành công hơn.

Nói về thương vụ này, tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh chia sẻ: "Về cơ hội thi đấu, tôi không biết phía HAGL sẽ đàm phán như thế nào với CLB ở Hàn Quốc nhưng tôi tin lần này Công Phượng ra nước ngoài sẽ có khác biệt. Asian Cup 2019 Phượng đá tốt và màn trình diễn đó có thể khiến các đội ở Hàn Quốc muốn sở hữu.

Lê Công Vinh: Công Phượng có thể chơi tốt hơn Xuân Trường ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Hiếu Lương.

"Cơ hội đã có còn việc Phượng tận dụng thế nào nữa thôi. Công Phượng phải chấp nhận được sắp xếp ở bất kể vị trí nào HLV yêu cầu. Anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Được đá 50% số trận sẽ là thành công của Phượng, chưa nói đến ghi được bao nhiêu bàn, kiến tạo ra sao".

Từng có quãng thời gian thi đấu với đàn em đồng hương ở đội tuyển Việt Nam, Công Vinh hiểu phần nào điểm mạnh của đàn em. Anh cho rằng tiền đạo sinh năm 1995 có khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật rất tốt. Điểm cẩn cải thiện nhất mà Công Vinh khuyên đàn em nên cải thiện là khả năng dứt điểm. "Phượng dứt điểm chưa sắc bén", Công Vinh nói.

Tuy nhiên, Công Vinh cho rằng Công Phượng sẽ thi đấu tốt hơn người đồng đội Xuân Trường, từng có quãng thời gian 2 năm gắn bó với bóng đá Hàn Quốc. Anh nói: "Công Phượng sang Hàn Quốc tôi nghĩ sẽ đá tốt hơn Trường vì thể lực là thế mạnh của cậu ấy. Một trận đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đòi hỏi nhiều thể lực hơn ở V.League, bù lại cầu thủ được đá trên mặt sân và khí hậu dễ chịu hơn nhiều".

Công Vinh từng có quãng thời gian thi đấu cho Consadole Sapporo tại J.League 2 năm 2013. Anh hiểu cảm giác một cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài chơi bóng thường "đơn thương độc mã" và chỉ có tự trang bị cho bản thân những kỹ năng như vốn ngoại ngữ, cách giao tiếp mới có thể hoà nhập tốt.

"Như tôi từng nói trước đây, các cầu thủ Việt Nam cần trau dồi ngoại ngữ nhiều hơn. Ở Hàn Quốc chắc cầu thủ cũng không dùng tiếng Anh nhiều, đó cũng là khó khăn. Thế nhưng, các đội bóng ở Đông Á tôi nghĩ vẫn có không khí ấm áp hơn, giống với ở Việt Nam. Đó cũng là lợi thế", cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Lê Công Vinh: Công Phượng có thể chơi tốt hơn Xuân Trường ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Công Phượng được xác nhận sẽ gia nhập CLB Incheon United. Lễ công bố và họp báo sẽ tổ chức vào tuần sau.

Ở tuổi 21, Công Phượng đặt chân sang Nhật Bản thi đấu nhưng mất thời gian đầu hoà nhập khi phải điều trị chấn thương xương quai xanh gặp phải ở VCK U23 châu Á 2016. Đó cũng là điều khiến chuyến xuất ngoại đầu tiên của Phượng không được suôn sẻ.

Sau 3 năm, Công Phượng giờ đang đạt thể trạng tốt nhất. Năm 2018 vừa qua, Công Phượng cải thiện nhiều khả năng tấn công dưới sự hướng dẫn của HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Cùng với mối quan hệ của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, lần sang Hàn này của Công Phượng được đánh giá sẽ thành công hơn hẳn 3 năm trước.