Lập kỷ lục sánh ngang huyền thoại Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng

VƯƠNG HÃN , 11:40 14/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Zion Williamson tiếp tục lập thêm kỷ lục khủng đối với một tân binh thế nhưng cá nhân anh không thể cứu New Orleans Pelicans thoát khỏi trận thua 118-123 trước Oklahoma City Thunder ngay tại Smoothie Kings Center.

Zion Williamson tiếp tục lập nên một kỷ lục mới khi trở thành tân binh đầu tiên sau kỷ nguyên Michael Jordan có 8 trận đấu ghi trên 20 điểm sau 10 trận đầu tiên trong sự nghiệp. Ở trận đấu hôm nay, Zion tiếp tục lập một carrer-high mới khi ghi đến 32 điểm cùng 6 rebounds.

Lập kỷ lục sánh ngang Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng - Ảnh 1.

Dù bắt đầu muộn thế nhưng Zion WIilliamson vẫn là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu Rookie of the year năm nay.

Bên cạnh Zion, JJ Redick cũng gây ấn tượng mạnh khi ghi 24 điểm từ ghế dự bị, Lonzo Ball có 16 điểm sau 5 cú ném 3 điểm thành công và Jrue Holiday lập Double-double với 14 điểm và 11 kiến tạo. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Pelicans có thể tìm được chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Về phía đội khách, lão tướng Chris Paul tiếp tục có một trận đấu xuất sắc khi bản lĩnh cùng những pha xử lý kinh nghiệm của anh đã giúp "Thần Sấm" vượt qua đối thủ ở những phút quyết định. Lão tướng 34 tuổi đã ghi 14 điểm, 8 rebounds, 12 kiến tạo và 2 steal ở trận này. Danilo Gallinari ghi 29 điểm, Dennis Schroder 22 điểm và Shai Gilgeous-Alexander 17 điểm, 7 kiến tạo là những người chơi hay nhất bên phía Thunder.

Lập kỷ lục sánh ngang Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng - Ảnh 2.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Chris Paul là một trong những chìa khóa giúp Thunder đánh bại đối thủ.

Thế trận ăn miếng trả miếng được Pelicans và Thunder duy trì trong nửa đầu trận đấu, thế nhưng ở nửa cuối hiệp thứ 2, "Thần Sấm" bất ngờ vượt lên nhờ chuỗi run 14-2 và vươn lên dẫn trước. Quãng thời gian còn lại là quá ngắn để Pelicans có thể tạo nên bất ngờ, qua đó chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỷ số 58-66.

Bước sang hiệp 3, Pelicans là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và liên tục ghi điểm, thậm chí đã có lúc "Bầy bồ nông" ngược dòng và vươn lên dẫn trước. Thế nhưng Thunder với nhạc trưởng tài ba Chris Paul đã từng bước lấy lại thế trận và tái lập thế dẫn điểm.

Lập kỷ lục sánh ngang Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng - Ảnh 3.

Thunder đã bảo toàn lợi thế của mình bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của đối thủ.

Hiệp thứ tư diễn ra với kịch bản tương tự khi bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của Zion và các đồng đội, Pelicans vẫn không thể vượt qua được sự già dơ và khó chịu của Thunder. Dù có vài lần Pelicans đuổi kịp đối thủ, thế nhưng cách biệt nhanh chóng bị kéo giãn trở lại với phong độ xuất sắc của Gallinari. Kết quả sau cùng, Thunder đánh bại đối thủ với tỷ số 123-118.

Sau trận đấu này, cả 2 đội sẽ có quãng thời gian gần 2 tuần để nghỉ ngơi và nhường chỗ cho All-Star 2020 sẽ được bắt đầu vào cuối tuần này. Bên phía Pelicans, Zion Williamson sẽ đại diện cho đội Mỹ ở trận đấu Rising Star, trong khi đó Shai Gilgeous-Alexander bên phía Thunder sẽ là một thành viên của team thế giới trong trận đấu này. Rising Stars Game 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 15/2 (giờ Việt Nam) sắp đến.

Thông số của 2 đội:

Lập kỷ lục sánh ngang Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng - Ảnh 4.

Thông số của Pelicans.

Lập kỷ lục sánh ngang Michael Jordan, Zion Williamson vẫn không thể giúp New Orleans Pelicans kéo dài chuỗi thắng - Ảnh 5.

Thông số của Thunder.