Lập hat-trick, Loftus-Cheek vẫn bị HLV liệt vào danh sách 'cần tiến bộ'

PHỤNG HIẾU , 10:12 26/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền vệ 22 tuổi góp công lớn vào chiến thắng của Chelsea tại Europa League. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để anh có được suất đá chính trong sơ đồ của HLV Sarri.

"Ruben Loftus-Cheek đã chơi tuyệt vời ở mặt trận tấn công. Từ đầu mùa giải tôi đã biết cậu ấy là một cầu thủ giỏi và hợp với triết lý bóng đá của mình", HLV Maurizio Sarri chia sẻ trong buổi họp báo sau khi chứng kiến cậu học trò ghi 3 bàn thắng giúp Chelsea thắng dễ BATE.

Thế nhưng đó là những lời khen duy nhất mà tiền vệ người Anh nhận được từ vị chiến lược gia khó tính. Dựa trên thống kê của Whoscored, Loftus-Cheek hầu như không tham gia vào những tình huống phòng ngự của Chelsea.

Lập hat-trick, Loftus-Cheek vẫn bị HLV liệt vào danh sách cần tiến bộ - Ảnh 1.

Đóng góp của Loftus-Cheek ở hàng phòng ngự dường như bằng không dù anh chơi tiền vệ trung tâm.

"Hàng tiền vệ của Chelsea hiện tại có 4 người, 3 trong số đó thiên về tấn công trong khi một mình N'Golo Kante phải đảm nhiệm vai trò phòng ngự. Vì vậy tôi cần Loftus-Cheek tiến bộ hơn nữa, đặc biệt là khâu phòng ngự. Nếu làm được điều đó, tương lai tôi sẽ sử dụng cậu ấy trong đội hình chính. Đây không phải vấn đề riêng của Loftus-Cheek, phần còn lại của hàng tiền vệ cũng cần phải cho thấy sự chắc chắn".

"Tôi biết CĐV yêu quý Loftus-Cheek vì cậu ấy trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea. Nhưng tôi cũng cần họ hiểu cho, yếu tố chiến thuật đóng vai trò quyết định trong việc chọn người ra sân. Nên nhớ là tôi có tới 28 cầu thủ trong tay nhưng chỉ được chọn 11 vào đội hình chính".

Lập hat-trick, Loftus-Cheek vẫn bị HLV liệt vào danh sách cần tiến bộ - Ảnh 2.

Sarri trực tiếp đưa ra chỉ đạo cho Loftus-Cheek trong trận đấu với BATE.

Chiến thắng trước BATE giúp Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng L với 9 điểm có được sau 3 trận đã đấu. The Blues hiện tại là đội bóng có tỉ lệ vô địch Europa League cao nhất (13%) theo số liệu của FiveThirtyEight. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của HLV Sarri và các học trò vẫn là chiếc cúp Premier League.

Vào cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Burnley, đội bóng đã đánh mất chính mình so với mùa giải năm ngoái. Vì vậy, một chiến thắng là kết quả được dự đoán trước cho The Blues.