Lao đao mùa dịch Covid-19: NBA bị đâm đơn kiện... vì nợ tiền thuê mặt bằng

NHẬT PHẠM , 21:16 29/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chuyện nợ tiền mùa dịch Covid-19 là điều không còn quá xa lạ trong bối cảnh nền kinh tế bị chững lại. Thế nhưng, đến cả một tổ chức như NBA cũng đang phải khốn đốn vì lý do tương tự.

Đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới đã khiến nền kinh tế của nhiều nơi bị chững lại. Rất nhiều doanh nghiệp phải "thắt lưng buộc bụng" trong giai đoạn khó khăn này, khiến câu chuyện nợ tiền thuê nhà bỗng trở nên quá đỗi quen thuộc không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

"Lao đao" mùa dịch Covid-19: NBA bị đâm đơn kiện ... vì nợ tiền thuê mặt bằng - Ảnh 1.

Các cửa hàng NBA Store đã phải đóng cửa suốt 2 tháng vừa qua vì đại dịch Covid-19.

Không nằm ngoài quy luật đó, NBA cũng đang phải "lao đao" khi giải đấu đã phải tạm hoãn từ tháng 3 vì đại dịch Covid-19. Theo thông tin từ Yahoo Sports, một chủ đầu tư bất động sản đã đâm đơn kiện NBA vì tổ chức này đã không trả tiền thuê một mặt bằng ở New York vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua.

Địa điểm này được NBA thuê lại với tổng phí 7,5 triệu USD mỗi năm và có nghĩa vụ thanh toán 625.000 USD vào đầu mỗi tháng. Hợp đồng được ký kết vào tháng 11/2014, tọa lạc tại địa chỉ 545 Fifth Ave và đây cũng là một trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm lớn nhất mà NBA đang sở hữu.

"Vụ kiện không nên xuất hiện vào thời điểm này. Chúng tôi đã phải đóng cửa toàn bộ cửa hàng vì đại dịch Covid-19 bùng nổ", một đại diện giấu tên của NBA cho biết.

"Lao đao" mùa dịch Covid-19: NBA bị đâm đơn kiện ... vì nợ tiền thuê mặt bằng - Ảnh 2.

Vẫn chưa thể tìm ra phương án để tiếp tục mùa giải, NBA lại còn phải đau đầu giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tài chính.

Tuy nhiên, phía NBA cũng cho biết họ đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa: "Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc trực tiếp với đơn vị cho thuê mặt bằng để giải quyết vấn đề một cách công bằng nhất cho cả hai bên".

Việc phải gồng gánh một khoản chi phí cố định quá lớn trong khi không thể kiếm được nguồn thu là tình cảnh chung của mọi doanh nghiệp mà NBA cũng không phải ngoại lệ. Giải đấu đã thất thu hàng trăm triệu USD kể từ khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn nước Mỹ.