Lâm "Tây" cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018

ANH TÚ , 18:03 06/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Cuộc chiến trong khung gỗ tại AFF Cup 2018 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi giải đấu năm nay quy tụ nhiều cái tên xuất sắc như Đặng Văn Lâm (Việt Nam) hay Neil Etheridge (Philippines) - người đang thi đấu ở Premier League.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

1. Chatchai Budprom/Bangkok Glass (Thái Lan): Chatchai gây dựng tên tuổi của mình tại CLB Osotspa M150 Saraburi. Anh được các CĐV tôn sùng như một huyền thoại sống của đội bóng nhờ những cống hiến trong suốt 6 năm gắn bó. Tuy nhiên, Chatchai buộc phải chia tay Osotspa để tới Singha Chiangrai United vào năm 2017 do Osotspa gặp vấn đề về tài chính.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Sát cánh cùng những đồng đội đẳng cấp hơn, thủ thành 31 tuổi cũng có thêm nhiều đất diễn. Trước đây, Chiangrai chỉ là một đội bóng tầm trung tại Thai League. Nhưng nhờ sự chắc chắn trong khung gỗ của Chatchai, họ vươn mình mạnh mẽ để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và giành vé tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2019. Khá bất ngờ là ngay sau khi kết thúc mùa giải, Chatchai đã quyết định đầu quân cho CLB Bangkok Grass - đội bóng bị xuống hạng và chơi ở Thai League 2 mùa sau.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

2. Muhamad Ridho Djazulie/Borneo FC (Indonesia): Phải đến năm nay, khi đã bước sang tuổi 27, Muhamad Ridho mới có lần đầu được triệu tập lên ĐTQG. Nhưng theo báo chí nước này, tài năng của thủ môn Borneo FC đã được cựu thủ thành ĐT Indonesia, Eduardo Perez chú ý từ lâu.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Sau 29 vòng ở Liga 1 mùa này, Muhamad Ridho đã thực hiện tổng cộng 100 pha cứu thua, nhiều hơn tất cả các thủ môn đồng hương khác đang chơi tại giải đấu cao nhất Indonesia. Ở AFF Cup 2018, thủ môn sinh năm 1991 hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt với Andritany Ardhiyasa - người vẫn thường xuyên giữ suất bắt chính cho ĐT Indonesia trong vài năm trở lại đây.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 5.

3. Farizal Marlias/Johor Darul Ta'zim (Malaysia): Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Shahzan Muda FC trước khi chuyển đến chơi cho Perlis 2 mùa giải. Năm 2011, Farzial quyết định đầu quân cho Negeri Sembilan. Tuy nhiên, tại đây anh không nhận được sự tin tưởng từ HLV và chỉ là sự lựa chọn thứ hai, sau Mohd Farzial Harun. Dù vậy, thủ thành sinh năm 1986 cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch Malaysia Cup của Negeri Sembilan trong năm 2011.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Farzial nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng khác. Tới năm 2012, anh gia nhập Perak FA trước khi chuyển đến chơi cho Selangor vào năm 2013. Anh nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Selangor. Đến năm 2015, Farzial hoàn tất vụ chuyển nhượng đến nhà vô địch Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Ngôi sao 32 tuổi có trận ra mắt ĐT Malaysia vào năm 2009 trong trận đấu với Zimbabwe. Từ đó đến nay, Farzial Marlias đã có 16 lần khoác áo "Những chú hổ Harimau".

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 7.

4. Đặng Văn Lâm/Hải Phòng (Việt Nam): Không có gì ngạc nhiên khi Lâm "Tây" xuất hiện trong danh sách những thủ môn đáng chờ đợi nhất AFF Cup. Anh vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo CLB Hải Phòng với 25 trận ra sân tại V League và có tới 10 lần giữ sạch lưới.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 8.

Thủ thành Việt kiều nhận được nhiều đánh giá rất tích cực trước khi AFF Cup năm nay chính thức khởi tranh. Tờ ESPN gọi anh là "thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam hiện tại và nhiều năm tới". Hiện tại, Đặng Văn Lâm đang cùng ĐT Việt Nam tập trung tại Lào để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup sắp tới.

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 9.

5. Neil Etheridge/Cardiff City (Philippines): Bất ngờ lớn nhất của AFF Cup năm nay có lẽ là việc HLV Eriksson triệu tập thành công Neil Etheridge từ Cardiff City - CLB đang đá tại giải Ngoại hạng Anh. Khả năng cao, thủ thành này sẽ ra sân trong thời gian từ 12-20/11 khi các giải đấu cấp CLB tạm nghỉ. Sau đó, anh sẽ phải trở lại Anh thi đấu để giúp Cardiff tiếp tục cuộc chiến trụ hạng mùa này. Như vậy, Neil Etheridge có thể phô diễn tài năng ở trận gặp Singapore hôm 13/11 và Timor Leste (17/11).

Lâm Tây cùng thủ môn NH Anh lọt top người gác đền đáng xem nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 10.

Sau 11 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Neil Etheridge đã có tới 37 pha cứu thua cho CLB chủ quản và 2 lần giữ sạch lưới. Dù vậy, màn trình diễn của anh vẫn là chưa đủ để kéo Cardiff thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ". Hiện tại, đội bóng xứ Wales đang tạm xếp ở vị trí thứ 19 với 5 điểm.