"Quân sư" có tâm như Quang Hải: Đấm bóp giúp thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam

PHẠM HUYỀN , 15:30 21/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Với sự hỗ trợ nhiệt tình và cực kỳ có tâm của tiền vệ Quang Hải, một cậu bé đã giành giải nhất cuộc thi "Tiếp lửa đam mê" trong buổi tổng kết chương trình "Strong Vietnam" diễn ra vào sáng 21/10 tại trường THCS Nam Trung Yên.

Quang Hải đấm bóp cho fan nhí tại Strong Vietnam. Phạm Huyền

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Vậy là chuỗi hành trình "Strong Vietnam" - đưa cầu thủ Hà Nội FC đến giao lưu truyền cảm hứng tại các trường THCS trên địa bàn Hà Nội - đã chính thức khép lại vào sáng 21/10. Sau 4 hành trình, điểm đến cuối cùng của "Strong Vietnam" là trường THCS Nam Trung Yên.

Cũng giống như các điểm trường trước đó, tại ngôi trường nằm trên phố Nguyễn Chánh, các học sinh vô cùng háo hức và phấn khích khi đón chào sự ghé thăm của các tuyển thủ Quốc gia đang thi đấu cho CLB bóng đá Hà Nội.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Điểm nhấn trong chương trình là màn thi kiến thức giữa nhóm 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi "Tiếp lửa đam mê" (các học sinh THCS thi viết, chụp ảnh, quay video về hành trình truyền cảm hứng của các cầu thủ Hà Nội FC)... 5 cầu thủ Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Huy, Phí Minh Long, Duy Mạnh được cử ra làm "quân sư" giúp các học sinh thi đấu.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Trong khi các vị "quân sư" khác đang miệt mài tư vấn câu trả lời cho các học sinh, tiền vệ Quang Hải có hành động động viên tinh thần cực đáng yêu với thí sinh của mình.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Anh chàng liên tục bóp vai thư giãn cho "đồng đội nhí" có được sự thoải mái, tự tin trả lời câu hỏi.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Chung cuộc, thí sinh cùng đội với Quang Hải giành giải nhất .

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

Phần thưởng là một chuyến đi (được chi trả trọn gói) dành cho gia đình (3 người) tới Malaysia để cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 năm 2020.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

Ngoài ra, 11 cầu thủ CLB Hà Nội cũng đã có màn giao lưu chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh trường THCS Nam Trung Yên về ước mơ, ý chí cũng như sự nỗ lực rèn luyện cả trí tuệ và thể chất để đạt được thành công.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

Các cầu thủ quốc dân trao những suất học bổng cho 31 học sinh xuất sắc trường THCS Nam Trung Yên.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 11.

Cùng với đó là những món quà thiết thực như sách vở, dụng cụ học tập...

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 12.

Đáp lại tình cảm đó, nhóm học sinh cũng đã dành tặng đội bóng bức tranh vẽ đáng yêu kỉ niệm ngày "Strong Vietnam" ghé thăm trường.

Làm quân sư có tâm như Quang Hải: Đấm bóp cho thí sinh thi thố để giành vé đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 13.

Chương trình "Strong Vietnam" 2019 đã diễn ra trong vòng 2 tháng, đi qua 5 điểm trường THCS (Nam Trung Yên, Marie Curie, Nguyễn Trường Tộ, Việt Nam - Algeria, Phù Đổng) và đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn Hà Nội. Chính những cầu thủ Hà Nội FC khi tham gia "Strong Vietnam" cũng nhận lại được nhiều năng lượng tích cực, giá trị sống tốt đẹp từ các em học sinh.