Lakers chấm dứt chuỗi trận bết bát nhờ sự xuất sắc của LeBron James và Kyle Kuzma

HUY PHẠM , 12:33 11/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cuối cùng thì đội bóng vàng tím thành phố Los Angeles cũng có được chiến thắng sau ba trận thua liên tiếp.

Los Angeles Lakers vẫn tiếp tục nói không với “load management” khi tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình như LeBron James, Anthony Davis, Danny Green, … “King” James sau khi chia sẻ rằng anh rất nhớ các cổ động viên, những người hâm mộ của đội bóng cũng đã có một trận đấu xuất sắc để tri ân họ với một double-double gồm 29 điểm, 12 kiến tạo trong đó có 5 cú ném 3 điểm thành công.

Anthony Davis cũng tìm lại được chính mình với 27 điểm, 6 rebounds, 5 assists, 3 steals và 2 blocks. Một nhân tố hết sức quan trọng nữa của Lakers là Kyle Kuzma cũng ghi được 25 điểm, ném chính xác tới 68,8% và có những cú ném 3 điểm rất quan trọng, đóng góp vào chiến thắng 124-121 của Lakers trước Denver Nuggets vào sáng 11/8 (giờ Việt Nam)

Lakers chấm dứt chuỗi trận bết bát nhờ sự xuất sắc của LeBron James và Kyle Kuzma - Ảnh 1.

“King” James tiếp tục có một double-double để ngắt chuỗi thua bết bát của Lakers.

Hai đội chơi giằng co trong nửa đầu trận đấu, nhưng Lakers vẫn có lợi thế dẫn trước 64-59 nhờ sự xuất sắc của LeBron James và Anthony Davis với tổng cộng 30 điểm. Denver Nuggets vùng lên ở hiệp đấu thứ 3 khi thắng 29-24, và bước vào hiệp thi đấu thứ 4 với việc cầm hòa được Lakers 88-88.

Hiệp thi đấu thứ 4 diễn ra kịch tính khi cả hai đội bám đuổi tỉ số, thay nhau vượt lên dẫn trước. Khi trận đấu chỉ còn 30 giây là kết thúc, Lakers tạm thời dẫn trước 121-119 nhưng họ có những pha phạm lỗi với các cầu thủ Denver Nuggets và đành phải “cầu nguyện” khi đối phương bước lên vạch ném phạt.

Tuy nhiên, Monte Morris và PJ Dozier đã bỏ lỡ 2/4 tình huống ném phạt và không thể đưa Denver vươn lên dẫn trước trong những giây cuối cùng của trận đấu. HLV Frank Vogel quyết định gọi hội ý để thiết lập một pha tấn công cho Lakers khi Kuzma bắt bóng bật bảng thành công. Và cũng chính Kuzma là người kết thúc trận đấu với pha ném 3 điểm xuất sắc ở những tích tắc cuối cùng.

Một tình huống chạy bài vô cùng đẹp mắt của Lakers và Kyle Kuzma là người đã mang về chiến thắng nghẹt thở bằng pha 3 điểm trong 1,4 giây cuối cùng.

Denver Nuggets chơi rất đồng đều khi có 8/10 cầu thủ ghi được trên 10 điểm, nhưng họ lại không có một ai nổi bật để đưa đội tới chiến thắng. Ngược lại, Lakers với sự kinh nghiệm của LeBron, Anthony Davis và tình huống ném 3 điểm cực “clutch” của Kyle Kuzma đã chấm dứt được chuỗi trận bết bát (thua 3 trận gần nhất) của họ.

Với kết quả này, thứ hạng của cả hai đội đều không thay đổi. Những trận đấu như thế này là cơ hội tốt để các huấn luyện viên thử nghiệm đội hình và chiến thuật cho những trận đấu căng thẳng và quan trọng hơn ở giai đoạn Playoffs.

Chiến thắng này phần nào giúp Lakers giải tỏa tinh thần sau 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Lakers sẽ có trận seeding game cuối cùng với Sacramento Kings vào sáng ngày 14/8 (giờ Việt Nam), còn đối với Denver Nuggets, họ sẽ đối đầu với đội xếp trên Los Angeles Clippers vào ngày 13/8 (giờ Việt Nam)

Thông số hai đội sau trận đấu:

Lakers chấm dứt chuỗi trận bết bát nhờ sự xuất sắc của LeBron James và Kyle Kuzma - Ảnh 4.

Lakers chấm dứt chuỗi trận bết bát nhờ sự xuất sắc của LeBron James và Kyle Kuzma - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.