Kobe Bryant dẫn đầu danh sách top 8 đề cử cuối cùng của Hall of Fame 2020

VƯƠNG HÃN , 11:01 15/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo công bố vào sáng 15/2 (giờ Việt Nam), cố huyền thoại Kobe Bryant đã dẫn đầu danh sách top 8 để cử cuối cùng của Hall of Fame 2020.

NBA Hall of Fame (HoF - Sảnh Danh vọng) là nơi dùng để tri ân những cầu thủ, HLV hay những người có đóng góp to lớn cho bóng rổ. Theo quy định, cầu thủ phải giải nghệ sau 4 năm mới đủ tư cách để tiến vào sảnh danh vọng Naismith. 

Kobe Bryant, Tim Duncan lọt vào top 8 đề cử cuối cùng của Hall  of Fame 2020 - Ảnh 1.

Kobe Bryant lọt vào top 8 đề cử cuối cùng của HoF năm nay.

Vượt qua 200 cái tên khác, dưới đây là top 8 đề cử của HoF năm nay:

- Kobe Bryant

- Tim Duncan

- Kevin Garnett

- Tamika Catching

- Rudy Tomjanovich

- Eddie Sutton

- Kim Mulkey

- Barbara Stevens

Trên lý thuyết, Kobe Bryant – người đã giải nghệ vào năm 2016 phải chờ đến mùa giải năm sau mới đủ tiêu chuẩn lọt vào HoF. Thế nhưng sau sự ra đi đột ngột của anh và con gái trong vụ tai nạn trực thăng vào ngày 27/1 vừa qua, HoF đã quyết định trao suất đặc cách cho Kobe Bryant.

Kobe Bryant, Tim Duncan lọt vào top 8 đề cử cuối cùng của Hall  of Fame 2020 - Ảnh 2.

Bên cạnh Kobe Bryant, Tim Duncan hay Kevin Garnett cũng là những cái tên đáng chú ý trong top 8 này.

Bên cạnh Kobe Bryant, những huyền thoại sống khác của NBA như Tim Duncan hay Kevin Garnett cũng có tên trong danh sách đề cử. Bên cạnh những huyền thoại đến từ NBA, Top 8 đề cử năm nay còn xuất hiện những HLV nữ huyền thoại như Kim Mulkey – người từng 3 lần dẫn dắt Baylor Bears vô địch quốc gia hay "vị thuyền trưởng" vĩ đại của đại học Bentley, Barbara Stevens.

Sau khi danh sách này được công bố, đã có không ít sự tiếc nuối xuất hiện khi những Chris Bosh, Chris Webber, Shawn Marion hay Chauncey Billups đã không thể lọt vào top 8 đề cử năm nay.

Kobe Bryant, Tim Duncan lọt vào top 8 đề cử cuối cùng của Hall  of Fame 2020 - Ảnh 3.

Huyền thoại của Miami Heat, Chris Bosh không thể lọt vào top 8 là một nuối tiếc lớn với không ít fan hâm mộ.

Tiếp sau đây, 8 cái tên này sẽ tiếp tục cạnh tranh để dành lấy 4 tấm vé cuối cùng theo diện "Final Four". Kết quả sẽ được công bố vào ngày 5/4 sắp tới (giờ Việt Nam) tại đại học Atlanta.