Knicks nhận "trái đắng" vì Kevin Durant và Kyrie Irving

Vương Hãn , 22:21 03/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không những để vụt mất cả 2 mục tiêu lớn vào tay đối thủ cùng thành phố Brooklyn Nets, New York Knicks còn đón nhận thêm một cú shock về tình hình tài chính của đội bóng sau sự kiện này.

Theo Daniel Strauss của Markets Insider, cổ phiếu của Madison Square Garden đã mất hơn 200 triệu USD trên thị trường. Điều đó xảy ra sau khi New York Knicks thất bại trong kế hoạch chiêu mộ bộ đôi Kevin Durant và Kyrie Irving.

1

Việc thất bại trong việc chiêu mộ cả Irving và Durant khiến Knicks phải nhận những thiệt hại lớn về kinh tế.

Được biết sau thông tin Brooklyn Nets đã chiêu mộ thành công cả Durant và Irving cổ phiếu của Madison Square Garden đã giảm đến 3,4% chỉ trong ngày thứ 2, tương đương khoảng 229 triệu USD đã "không cánh mà bay" sau thông tin này. Dù đã lên tiếng trấn an rằng đội bóng sẽ sớm đưa về New York ít nhất một siêu sao trong hè này, thế nhưng tình hình cổ phiếu của đội bóng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn.

Sau khi bỏ lỡ Irving và Durant, Knicks đã đạt thỏa thuận với Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson, Reggie Bullock, Elfrid Payton và Wayne Ellington. Tất cả sáu cầu thủ đều là những sự bổ sung chất lượng, thế nhưng không ai trong số đó là những ngôi sao mà người hâm mộ kỳ vọng. Sức hút của họ cũng chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư trở lại với Madison Square Garden.

2

Knicks đã mất khoảng 229 triệu USD vì để hụt 2 ngôi sao này.

Hiện tại Knicks được cho là đang tích cực tìm kiếm thêm ít nhất một siêu sao nữa để dẫn dắt đội hình trẻ tuổi này chinh chiến tại miền Tây mùa sau. Tuy nhiên với việc các ngôi sao lớn đều đã xác định được điểm đến của mình, kế hoạch này của đội chủ sân Madison Square Garden rất khó để thực hiện được.

Nếu không thể tìm ra được một siêu sao nữa trong hè này, nhiều khả năng lượt pick thứ 3 của Knicks tại NBA Draft năm nay, RJ Barrett sẽ trở thành trung tâm của đội bóng ở mùa giải tới. Với những gì đã thể hiện tại NCAA, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất trong lứa cầu thủ năm nay. Nếu HLV David Fizdale có thể tìm ra cách để giải phóng tiềm năng của Barrett, Knicks sẽ có một sự lựa chọn chất lượng và lâu dài.

3

RJ Barrett có đủ tiềm năng để trở thành chủ công của Knicks trong tương lai?

Tuy nhiên rõ ràng đó là một phương án rất mạo hiểm và rủi ro cao. Việc tìm kiếm một siêu sao để "gánh đội" vẫn nên là ưu tiên hàng đầu với Knicks. Với ưu thế về thương hiệu cũng như quỹ lương dồi dào, Knicks hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình một ngôi sao chất lượng tại phiên chợ hè năm nay. Hiện tại, đội chủ sân Madison Square Garden đang để mắt đến Bradley Beal, cầu thủ đã chơi khá hay trong màu áo Washington Wizards mùa giải vừa qua.