Klay Thompson phản pháo những lời chỉ trích nhắm vào Golden State Warriors

Nhật Phạm , 23:19 04/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau thất bại tại loạt trận chung kết NBA 2019 cùng với sự ra đi của Kevin Durant và hàng hoạt những cầu thủ trụ cột khác suốt 5 năm qua, nhiều người đã dự đoán đế chế Golden State Warriors đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, Klay Thompson đã bác bỏ quan điểm này.

Kể từ sau thất bại tại loạt NBA Finals vừa qua, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đế chế Golden State Warriors sẽ sớm suy tàn với hàng loạt sự ra đi cũng như chấn thương chưa biết ngày trở lại của các cầu thủ trụ cột.

Trước các thông tin hoài nghi về sức mạnh của đội bóng cựu vô địch NBA, Klay Thompson đã lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Chúng tôi vẫn còn đó Stephen Curry, cầu thủ đã 2 lần đạt danh hiệu MVP, còn đó Draymond Green - Cầu thủ Phòng ngự của năm. Thêm vào đó là sự bổ sung chất lượng đến từ D'Angelo Russell, cậu ấy sẽ sớm trở thành siêu sao hàng đầu của NBA".

20160526_allnba_760

Bộ 3 chủ lực của Golden State Warriors vẫn sẽ gắn bó cùng nhau trong 4 năm tới.

Bên cạnh  D'Angelo Russell, Golden State Warriors còn thương thảo thành công các hợp đồng "ký rồi trao đổi"  (sign-and-trade) đối với trường hợp của Traveon Graham và Shabazz Napier. Họ cũng giữ chân được Big-man Kevon Looney nhưng lại tiếp tục phải chia tay với những chiến binh kỳ cựu như Andre Iguodala (đến Memphis Grizzlies) và Shaun Livingston (giải nghệ).

Việc không ký hợp đồng tiếp tục với những cầu thủ như DeMarcus Cousins và Quinn Cook khiến "Cầu Cổng Vàng" muốn có sự thay đổi trong đội hình hiện tại. BLĐ đội bóng cũng đã mang về những gương mặt trẻ hơn như Willie Cauley-Stein, Alec Burks và Glenn Robinson III và mới đây nhất là Omari Spellman từ Atlanta Hawks.

Klay_Thompson_says_D_Angelo_Russell_is_going_to_blossom_into_a_superstar

D'Angelo Russell sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Klay Thompson để lại sau chấn thương. Ảnh: ClutchPoints.

"Nếu bạn cho rằng triều đại của chúng tôi đã kết thúc, tôi nghĩ rằng bạn chẳng biết gì về chúng tôi cả. Về cá nhân, chắc chắn tôi sẽ trở lại với 110% phong độ. Tôi thậm chí sẽ chơi tốt hơn cả trước lúc bị chấn thương", Thompson tiếp tục khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Thật buồn cười khi nói rằng chúng tôi sẽ gặp thất bại. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Đừng quên chúng tôi vẫn còn đó những cầu thủ nòng cốt đã làm nên thành công cho toàn đội những năm vừa qua. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đua đến chức vô địch NBA".

thompsoncropped_1x8w44334aqcf15tkin6trp8rs

Klay Thompson tin rằng Golden State Warriors vẫn sẽ cạnh tranh cho chức vô địch.

Khi được hỏi về chấn thương đầu gối mà anh mắc phải trong Game 6 của Chung kết NBA 2019, Klay Thompson trải lòng: "Đó là một trong những chấn thương tồi tệ nhất trong thể thao". Thậm chí đội ngũ y tế tại Golden State Warriors cũng chưa thể xác định chính xác ngày trở lại của anh trong mùa giải 2019-2020.

Klay Thompson khẳng định: "Tôi rất muốn được thi đấu ở mùa giải này, mặc dù tôi không biết khi nào tôi có thể ra sân trở lại. Tôi đoán rằng đó có thể là sau All-Star nhưng bạn biết đấy, tập luyện cho việc phục hồi đang là mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi biết chấn thương đầu gối sẽ cần đến 10 – 12 tháng để phục hồi nhưng tôi chắc chắn sẽ luyện tập chăm chỉ, tôi sẽ cố gắng hồi phục trước thời điểm đó".

Ảnh: NBA.