Kiếm tiền "tấn" trong suốt một thập kỷ vừa qua, LeBron James xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" tại NBA

HUY PHẠM , 12:39 27/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không những nổi tiếng nhất tại NBA trong thập kỷ 2010, LeBron James còn là nhà kinh tế tài ba nhất trong vô vàn các cầu thủ khác ở giải đấu bóng rổ lớn nhất hành tinh này.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những VĐV kiếm được nhiều tiền nhất từ 2010 đến nay. Đối với bộ môn bóng rổ, LeBron James vẫn cho thấy mình xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" sau một thập kỷ bội thu từ thành tích cho tới tiền tài.

Chỉ xếp sau 3 vận động viên tài ba khác là Floy Mayweather (915 triệu đô), Cristiano Ronaldo (800 triệu đô) và Lionel Messi (750 triệu đô), LeBron James cũng không hề kém cạnh khi "đút túi" cho mình tổng tài sản lên tới 680 triệu đô, tương đương với gần 16 nghìn tỉ đồng.

Kiếm tiền "tấn" trong suốt một thập kỷ vừa qua, LeBron James xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" tại NBA - Ảnh 1.

Một thập 2010 vô cùng thành công của LeBron James, sô tiền của anh kiếm được trong một thập kỷ vừa qua hoàn toàn xứng đáng với những gì anh thể hiện trên sân đấu cũng như những dự án bên ngoài tham gia.

Thành quả trên là hoàn toàn xứng đáng với 10 năm thi đấu cho ba đội bóng Miami Heat, Clveland Cavaliers và Los Angeles Lakers cũng những danh hiệu cá nhân đã gặt hái. Số tiền trên của LeBron James có được không chỉ tới từ tiền lương các câu lạc bộ trả cho anh. Phần lớn trong 680 triệu đô của LeBron James kiếm được là tới từ các khoản thu ngoài khác bên ngoài sân bóng: hợp đồng quảng cáo, công ty riêng, đóng phim  ...

Thậm chí tại mùa giải 2019-2020, lương của ngôi sao bên phía Los Angeles Lakers vẫn chưa phải là cao nhất. Chỉ đút túi cho mình 37.4 triệu đô la tiền lương thế nhưng với các nguồn thu khác từ bên ngoài, LeBron James vẫn đứng đầu trong số top 10 ngôi sao có thu nhập cao nhất tại NBA với tổng thu là 92.4 triệu đô la.

Kiếm tiền "tấn" trong suốt một thập kỷ vừa qua, LeBron James xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" tại NBA - Ảnh 2.

Không những kiếm tiền giỏi mà những dự án vì cộng động của LeBron James cũng được đánh giá vô cùng thiết thực và đáng trân trọng.

Ở trong bản danh sách top 10 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thập kỷ 2010 vừa qua, ngoài LeBron James thì vẫn còn đó một cầu thủ NBA khác, Kevin Durant. Ngôi sao của Brooklyn Nets xếp gần chót với thứ hạng 9, với tổng tài sản trong thập kỷ vừa qua là 425 triệu đô la, tương đương gần 10 nghìn tỉ đồng. 

Mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong số tiền khổng lồ trên, thế nhưng nếu không có những năm thi đấu tại Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors và Brooklyn Nets, có lẽ Kevin Durant cũng khó có thể kiếm được những hợp đồng béo bở để thực hiện các dự án cá nhân bên ngoài như hiện tại. Ngoài ra thì với tổng thu nhập 73.2 triệu đô la, Kevin Durant cũng có cho mình thứ hạng 3 trên tổng 10 ngôi sao NBA "cá kiếm" tốt nhất năm 2019.

Kiếm tiền "tấn" trong suốt một thập kỷ vừa qua, LeBron James xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" tại NBA - Ảnh 3.

Kết thúc một thập kỷ thành công ở vị trí thứ 9, Kevin Durant hoàn toàn có thể mãn nguyện vì những gì anh đã làm trong suốt 10 năm vừa qua.

Kiếm tiền "tấn" trong suốt một thập kỷ vừa qua, LeBron James xứng đáng với danh hiệu "Nhà vua" tại NBA - Ảnh 4.

Danh sách 10 vận động viên tiêu biểu "cá kiếm" nhiều nhất trong thập kỷ vừa qua. Ảnh: The Sun.