"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới

PHẠM DƯƠNG LỰC , 23:23 25/02/2020 | Esport

Chia sẻ

HLV Siro chia sẻ về thành công bước đầu của đội tuyển PUBG Cerberus Esports và cho rằng Refund Gaming chính là hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng, cuối cùng giải đấu PUBG Vietnam Series Spring 2020 đã khép lại và tìm ra chủ nhân cho chức vô địch cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham gia giải đấu PUBG Global Series Phase 1, đó chính là "Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports. Giành được 216 điểm cùng 136 điểm kills, Cerberus Esports đã có màn bứt phá ngoạn mục ở 2 round cuối giúp cho họ lần đầu tiên lên ngôi tại PUBG Vietnam Series Spring 2020.

Có được thành công như ngày hôm nay, tổ chức Cerberus Esports đã đầu tư rất mạnh tay trong suốt quãng thời gian vừa qua, cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể đội tuyển PUBG Cerberus Esports. Để hiểu rõ hơn về Cerberus Esports và trò chơi PUBG ở Việt Nam, Sport5.vn đã có cuộc trò chuyện đặc biệt cùng với HLV Siro để nghe anh chia sẻ về những vấn đề trên.

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 1.

Đội tuyển PUBG Cerberus Esports.

Đầu tiên, xin chúc mừng đội tuyển Cerberus Esports đã đăng quang tại PUBG VietNam Series Spring 2020. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của cá nhân và toàn đội khi biết mình sẽ trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại sân chơi tầm cỡ thế giới PUBG Global Series Phase 1?

Cảm xúc thì chắc chắn rất hạnh phúc rồi. Từ những ngày đầu khi mình tìm kiếm thành viên trong team, điều mình ưu tiên để lựa chọn đó là ước mơ. Cả team hiện tại đều chung 1 ước mơ được chinh phục đấu trường thế giới.

Được biết ngoài đầu tư bài bản về trang thiết bị tập luyện, thi đấu cho các tuyển thủ, Cerberus ở mùa giải năm nay đã bổ sung thêm đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp ở 4 vị trí khác nhau. Liệu đây có phải chìa khóa giúp cho Cerberus có được kết quả tốt như ngày hôm nay?

Thầy Lee là HLV tổng của tổ chức, thầy nghiêng về bên LMHT hơn. Thầy cũng hỗ trợ giúp mình rất nhiều trong chuyên môn để trở thành 1 huấn luyện viên tốt. Về game PUBG thì chỉ có mình là người trực tiếp lo về chuyên môn cho team. Trước giải PVS Spring vừa qua thì chính thức có sự hỗ trợ của Analys là Kross. Với sự hỗ trợ của ban quản lý công ty và Analys, đúng là team có kết quả tốt hơn rất nhiều.

Có những khó khăn gì mà Cerberus đã gặp phải trong quá trình thi đấu tại PUBG VietNam Series Spring 2020 vừa rồi không? Và cả đội đã vượt qua nó như thế nào?

Điều khó khăn nhất là ở giải đấu lần này có quá nhiều team mạnh, trình độ các team lên rất nhanh. Trong những ngày thi đấu đầu tiên các team ở top đầu thi đấu rất bay, tụi mình đã phải cố gắng từng trận để bám sát điểm, chờ cơ hội là bứt phá. Ở trận cuối cùng cơ hội vẫn chia đều cho 3 team top đầu nên team đã thi đấu với tất cả khả năng mình có. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười.

Đã chắc chắn giành quyền tham dự PUBG Global Series Phase 1 được dự kiến tổ chức ở Berlin, vậy liệu rằng ở PUBG SEA Super Cup tới đây, Cerberus sẽ thi đấu hết sức để giành lấy chức vô địch như Divine Esports đã làm được hay sẽ là giấu bài và tạo nên bất ngờ tại PUBG Global Series Phase 1?

Tuy có chắc chắn 1 suất thi đấu ở Berlin nhưng mục tiêu của team lần này ở giải Sea Super cup vẫn là cố gắng vô địch. Vì tụi mình không muốn cái dớp ra SEA lại thi đấu không tốt nữa. Vẫn phải thi đấu hết sức.

MVP giải đấu vừa rồi là Haisaki với 52 Kills, anh ta có phải cái tên thay thế xứng đáng cho Taikonn, tài năng trẻ chưa thể tham gia thi đấu của Cerberus?

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 2.

Haisaki giành được MVP với 52 điểm Kills cá nhân.

Hải so với Tài đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cả 2 đều là những tài năng trẻ có tiếng trong giới từ lâu rồi. So với Tài thì Hải hơn tuổi nên kinh nghiệm cũng như sự nhạy bén tốt hơn. Theo mình Haisaki là 1 trong top 3 tài năng trẻ tốt nhất hiện tại của PUBG Việt Nam.

Luôn duy trì phong độ thi đấu ổn định và là người chơi có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất đội, đây có phải là lợi thế sẽ giúp cá nhân Basill và Cerberus bay cao tại giải thi đấu năm nay?

Với Basill thì cậu ấy luôn nghiêm túc trước mỗi giải đấu. Ở giải lần này cậu ấy đã khóa Facebook trước đó khoảng 1 tuần để tập trung. Ngay sau khi vô địch điều đầu tiên là mở Facebook và đăng status.

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 3.

Basill (bìa trái) xuất sắc lọt vào đội hình PUBG All Star Việt Nam thi đấu ở Hàn Quốc.

Số lượng người chơi PUBG ở Việt Nam đang giảm đi rất nhiều, anh nghĩ sao về điều này? Nếu như Cerberus thi đấu bùng nổ ở sân chơi quốc tế thì liệu có giúp PUBG quay trở lại với người chơi Việt?

Về vấn đề suy giảm lượng người chơi PUBG, mình nghĩ đó là tình trạng chung, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới.

Đầu tiên là yêu cầu cấu hình game cũng khá cao. Thứ hai là game còn khá nhiều lỗi. Thứ ba là việc tắt tính năng trao đổi đồ trong game nên đa số người chơi nạp tiền vào mua đồ rồi không trade được.

Tuy nhiên người xem giải vẫn còn khá đông, thế nên nếu thi đấu tốt chắc chắn lượng người xem sẽ tăng lên và cộng đồng PUBG ở Việt Nam chắc chắn còn phát triển tốt.

Từng có thời điểm PUBG trở thành trò chơi phổ biến nhất ở VIệt Nam khi mà Refund Gaming có giải đấu vô cùng cảm xúc, họ vượt qua khe cửa hẹp để giành tấm vé cuối cùng tới Đức năm 2018. Anh có coi đây là một hình mẫu để noi theo không?

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 4.

Refund Gaming tượng đài của PUBG Việt.

Refund là team quốc dân rồi. Đơn giản vì những gì họ làm được đều quá tốt. Họ mang hình ảnh gamer, hình ảnh quốc gia tới đấu trường thế giới ngay từ mùa giải đầu tiên. Ngoài ra các thành viên trong team còn là những streamer rất nổi tiếng và nhiều view. Ai cũng sẽ muốn được như họ thôi, vì thế tụi mình luôn phải cố gắng để đạt thành tích thật tốt ở đấu trường thế giới.

Ở SEA Games 30 vừa qua, Esports lần đầu tiên được chọn làm môn thi đấu cạnh tranh huy chương, dù có số lượng người chơi cực lớn ở khu vực Đông Nam Á nhưng PUBG lại không được chọn làm môn thi đấu. Vậy theo anh, PUBG cần có thêm những điều kiện gì để được đưa vào hạng mục thi đấu ở các kỳ đại hội sau này?

Mình nghĩ là nhiều yếu tố: game mang tính chất hơi bạo lực, chưa được cấp phép. Ngoài ra, game còn ảnh hưởng yếu tố may rủi khá cao. Tuy nhiên cũng chính vì yếu tố đó mà tựa game PUBG mang lại khá nhiều yếu tố bất ngờ cho người xem.

Việc theo đuổi bộ môn PUBG có gì khác so với việc theo đuổi các tựa game Moba phổ biến hiện nay như: LMHT, Liên Quân Mobile, Dota2,...

Cái này cũng khó nói. Nếu ai nghĩ về tiền hoặc kiếm tiền từ game thì những tựa game khác sẽ hấp dẫn hơn PUBG nhiều. Lý do theo đuổi bộ môn PUBG này chắc vì đam mê thôi. Cả mình và các game thủ đang thi đấu đều cảm thấy sức hút của game này. Nó mang tính thực tế, chiến thuật và tinh thần đồng đội rất cao, ngoài ra còn có yếu tố hên xui nữa (cười).

Theo anh thì một đội tuyển Esports chuyên nghiệp muốn tồn tại và thành công cần phải đảm bảo được những tiêu chí gì?

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 5.

Danh hiệu giúp cho một đội tuyển Esports có thể tồn tại.

Với 1 đội tuyển Esports chuyên nghiệp thì sẽ được tài trợ mọi thứ, cho nên để tồn tại thì các game thủ phải có mục tiêu rõ ràng, thi đấu vì cái gì và muốn đạt được những gì. Có mục tiêu thì phải luôn cố gắng vì mục tiêu đó. Muốn thành công thì phải luôn cố gắng. Muốn tồn tại thì phải có thành tích.

Gia đình, định kiến xã hội có phải là rào cản lớn nhất cho một tuyển thủ muốn đi theo con đường chuyên nghiệp không?

Với mình là cả 2. Hiện tại Esports vẫn là một lĩnh vực chưa được tất cả mọi người công nhận hoặc biết tới một cách đại trà như thể thao truyền thống. Ngoài ra còn gia đình nữa, chẳng có bố mẹ nào muốn con mình suốt ngày ngồi trước máy tính, hét hò với thức thâu đêm cả. Tuy nhiên mình nghĩ cách tốt nhất để thay đổi suy nghĩ của ai đó là "phải thành công".

Mức thu nhập của các tuyển thủ hoặc của một HLV Esports như anh liệu có đủ để trang trải cuộc sống và toàn tâm toàn ý cho công việc không?

Hiện tại thì PUBG so với các game khác vẫn chỉ là số lẻ (cười). Tuy nhiên cũng tạm ổn để cố gắng và tập trung. Vì ngoài tiền, đam mê là động lực lớn nhất.

Anh có thể chia sẻ thêm về dự định của team trong khoảng thời gian sắp tới, cụ thể là năm 2020?

Trong năm 2020 này team vẫn sẽ tập luyện và thi đấu theo lịch trình đã có của PUBG Corp. Mục tiêu gần nhất là giải SEA Super Cup và PGC ở Berlin. Mục tiêu vẫn là đạt thứ hạng cao nhất có thể.

Cám ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ cho mình và team trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ để tụi mình có động lực cố gắng ở những giải sắp tới.

"Khuyển vương ba đầu" Cerberus Esports: Viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường PUBG thế giới - Ảnh 6.

HLV trưởng Siro.