Không thi đấu một phút nào trong thất bại của SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn nhận được "quà Valentine" đặc biệt từ tuyển thủ Quốc gia Hà Lan

Văn Hậu rất hào hứng khi chia sẻ món quả đặc biệt trên trang cá nhân sau trận đấu giữa SC Heerenveen và Feyenoord vào rạng sáng 14/02.

SC Heerenveen đối mặt Feyenoord trong trận tứ kết cúp Hoàng gia Hà Lan (KNVB Cup). Ngay từ khi nhập cuộc, đội bóng của Văn Hậu đã cho thấy sự yếu thế so với đối thủ. Chỉ mất 15 phút, Leroy Fer đã mở tỷ số cho Feyenoord. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu dù sau đó, SC Heerenveen đã rất nỗ lực vùng lên nhưng hàng công thiếu hiệu quả đã khiến họ thất bại và chấp nhận bị loại. 

Văn Hậu không được ra sân trong trận đấu này. Tuy nhiên, anh chàng đã có một kỷ niệm khó quên khi được Steven Berghuis, nhạc trưởng của Feyenoord tặng cho hai chiếc áo đấu. Cầu thủ mang áo số 10 cũng thuận chân trái như Văn Hậu, anh gia nhập đội bóng 15 lần vô địch Hà Lan 4 năm trước và cũng mất rất nhiều công sức để có được vị trí hiện tại. Steven Berghuis còn là một tuyển thủ Quốc gia Hà Lan. Đây có lẽ là tấm gương sáng đối với Văn Hậu về sự kiên trì, nhẫn nại để có được thành công. 

Không thi đấu một phút nào trong thất bại của SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn nhận được quà Valentine đặc biệt từ tuyển thủ Quốc gia Hà Lan - Ảnh 1.

Không thi đấu một phút nào trong thất bại của SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn nhận được quà Valentine đặc biệt từ tuyển thủ Quốc gia Hà Lan - Ảnh 2.

Chân dung Steven Berghuis, người đã tặng quà cho Văn Hậu.

Văn Hậu hiện tại đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Hà Lan. Anh vẫn chưa có dịp ra mắt tại giải VĐQG và chỉ có 4 phút vào sân thay người ở KNVB Cup. Khi thời hạn hợp đồng cho mượn đã gần hết, cầu thủ sinh năm 1999 này cũng không còn nhiều cơ hội để thể hiện mình. 

Mới đây, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã bày tỏ sự lo lắng của mình về trường hợp của Văn Hậu, đồng thời cho biết sẵn sàng chào đón cầu thủ này trở về, Hiện tại Hà Nội FC cũng chỉ có một hậu vệ trái đích thực là Văn Dũng.