Không giúp Brazil vô địch World Cup, HLV Tite vẫn được gia hạn hợp đồng

TIẾN THÀNH , 10:46 26/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

HLV Tite đã gia hạn hợp đồng với đội tuyển Brazil đến năm 2022, thời điểm World Cup tại Qatar kết thúc.

Selecao của Tite có thành tích không như kỳ vọng tại World Cup 2018 khi bị loại ngay ở vòng tứ kết sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Bỉ. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cùng chiến lược gia 57 tuổi vẫn quyết định tiếp tục gắn bó bằng việc gia hạn bản hợp đồng thêm 4 năm.

Như vậy, ông Tite là người đầu tiên được CBF gia hạn hợp đồng sau một kỳ World Cup kể từ Claudio Coutinho vào năm 1978.

Kể từ khi thay thế Dunga ngồi ghế nóng vào tháng 6/2016, HLV Tite giúp những vũ công Samba giành được 20 thắng, 4 hòa và chỉ để thua 2 trận. Ngoài ra, lối đá của Selecao cũng đa dạng hơn và không còn phụ thuộc nhiều vào ngôi sao Neymar. 

"Tite và Edu Gaspar (điều phối viên) cho thấy sự phù hợp với những giá trị CBF mong muốn như khả năng, bản lĩnh và sự cống hiến. Chúng tôi tin rằng với tài cầm quân và óc phân tích (của đội ngũ huấn luyện) sẽ giúp đội nhà có được kết quả như mong đợi", CEO của CBF, ông Rogerio Caboclo lý giải quyết định gia hạn với HLV trưởng và điều phối viên của đội bóng.

Không giúp Brazil vô địch World Cup, HLV Tite vẫn được gia hạn hợp đồng - Ảnh 1.

CBF thông báo gia hạn với HLV Tite.

Mục tiêu trước mắt của Brazil sẽ là lên ngôi tại Copa America 2019, giải đấu được tổ chức tại sân nhà, nơi họ không được hưởng niềm vui kể từ năm 2007.

"CBF đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tạo nên bầu không khí đoàn kết và sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất, và toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên", HLV Tite cho biết.

Trận đấu tiếp theo của Brazil sẽ diễn ra vào ngày 7 và 11/9, trong đó một đối thủ được xác định là đội tuyển Mỹ.