Không dùng hai "thánh gỗ", Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge

ANH TÚ , 05:43 09/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiến thắng 2-0 trước Man City của Chelsea được coi như một kỳ tích vào thời điểm hiện tại. Để làm được điều đó, HLV Sarri đã "đánh liều" khi không sử dụng một tiền đạo cắm đích thực nào.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester City | Eden Hazard lập cú đúp kiến tạo, Kante thêm một lần ghi bàn

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 2.

Tiếp đón đương kim vô địch Man City trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Sarri đã khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng sơ đồ không có tiền đạo cắm thực thụ. Có vẻ, vị chiến lược gia người Italy đã lường trước được lối đá pressing tầm cao của The Citizens nên muốn tận dụng kỹ thuật và tốc độ của những cầu thủ nhỏ con như Hazard, Pedro hay Willian để gây đột biến.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 3.

Không ngoài dự đoán, Man City đã chủ động dồn sang phần sân đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối đá pressing của các học trò Pep Guardiola khiến Chelsea liên tục để mất bóng ngay trên phần sân nhà. Vô số cơ hội được mở ra nhưng Sane hay Sterling đều không đủ bén để chọc thủng mảnh lưới của Kepa.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 4.

Trong khoảng 40 phút đầu tiên, The Blues gần như bị bóp nghẹt trước sức ép ngạt thở từ đội khách. Sarri nói bóng đá là niềm vui nhưng các học trò của ông vui sao nổi khi không thể triển khai một đường bóng ra hồn hướng về phía cầu môn Man City.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 5.

Nhưng Sarri đã chứng minh cho cả NHA thấy ông không phải dạng HLV một màu chỉ biết lao đầu lên tấn công. Tự thủ trong phần lớn thời gian trận đấu, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc đã có thể thay đổi tất cả. Phút 43, xuất phát từ đường phất bóng bên phần sân nhà của David Luiz, Alonso có bóng rồi chuyền cho Hazard. Ngôi sao người Bỉ thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm để Kante thực hiện cú đặt lòng tung nóc lưới Ederson. 1-0 cũng là tỷ số trong hiệp một.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 6.

Có bàn thắng sớm, tâm lý các cầu thủ Chelsea thoải mái hơn nhiều. Họ không còn quá lúng túng trước đòn pressing từ phía đối thủ mà có thể bình tĩnh đan bóng rồi thực hiện phản công. Manchester City tiếp tục thể hiện sự vô duyên của mình bằng vô số tình huống bỏ lỡ. Và dĩ nhiên, cái kết của đội phung phí cơ hội không bao giờ là tốt đẹp.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 7.

Phút 77, Chelsea được hưởng quả phạt góc đầu tiên. David Luiz đã có tình huống di chuyển thoát kèm người rất hay trước khi bật cao, đánh đầu ngược hiểm hóc khiến Ederson chỉ còn biết đứng nhìn.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 8.

Những phút sau đó, dù nỗ lực nhưng Manchester City vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự quá chắc chắn bên phía Chelsea.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 9.

Azpilicueta đã chơi một trận đấu hay nhưng thật ngạc nhiên khi David Luiz không được Whoscored chấm là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Không dùng hai thánh gỗ, Chelsea khiến Man City ôm hận rời Stamford Bridge - Ảnh 10.

Cục diện top đầu NHA có khá nhiều thay đổi sau khi Chelsea chấm dứt chuỗi bất bại của Man City.