Không có Joel Embiid trong đội hình, Philadelphia 76ers vẫn lật ngược dễ dàng trước Boston Celtis

NHẬT PHẠM , 10:38 10/01/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã dẫn trước đến 15 điểm trong hiệp 2, nhưng sự thiếu hiệu quả của các cầu thủ Boston Celtics đã khiến họ bị Philadelphia 76ers lội ngược dòng thành công trong trận đấu sáng hôm nay, dù cho đội chủ nhà không có ngôi sao Joel Embiid vì chấn thương.

Trong cuộc đại chiến miền Đông ngày hôm nay, Boston Celtics chỉ có đúng 2 cầu thủ thi đấu tốt trong trận này là Kemba Walker (26 điểm) và Marcus Smart (24 điểm). Jayson Tatum ghi 15 điểm nhưng ném 4/13, Jaylen Brown thì còn tệ hơn khi có hiệu suất 2/12 cùng 6 điểm. Celtics mất rebounds quá nhiều (38 so với 48) và họ để đối thủ vớt đến 13 offensive rebounds.

Thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp 4, Boston Celtics thua ngược trước Philadelphia 76ers không có Joel Embiid trong đội hình - Ảnh 1.

Josh Richardson có một ngày thi đấu thăng hoa trên hàng công của Philadelphia 76ers.

Philadelphia 76ers dù thiếu vắng ngôi sao Joel Embiid vì chấn thương gân tay, nhưng các cầu thủ còn lại đã thi đấu rất xuất sắc. Josh Richardson dẫn đầu với 29 điểm, Ben Simmons có 19 điểm và Al Horford đóng góp 17 điểm và cả 3 đều có hiệu suất trên 50%. Tobias Harris ghi 16 điểm trong khi Furkan Korkmaz xứng đáng có thêm phút thi đấu sau 9 điểm với 3/5 cú ném 3 thành công từ băng ghế dự bị.

Mặc dù phải làm khách ở Wells Fargo Center, Boston Celtics mới là đội thi đấu tốt hơn ở nửa đầu trận đấu. Tỉ số 35-26 được đoàn quân của HLV Brad Stevens tạo ra ở hiệp 1 và thậm chí, họ đã nâng cách biệt lên thành 15 điểm ở nửa đầu hiệp thi đấu 2.

Thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp 4, Boston Celtics thua ngược trước Philadelphia 76ers không có Joel Embiid trong đội hình - Ảnh 2.

Hàng phòng ngự của 76ers thi đấu cực kỳ hiệu quả ở nửa sau trận đấu.

Cú lên điểm 12-0 của 76ers ở cuối hiệp 2 báo hiệu một nửa sau trận đấu không mấy tốt đẹp cho Celtics. Họ bị dàn cầu thủ to lớn của 76ers bóp nghẹt hoàn toàn và mặc dù đã kiên cường cầm cự cho đến đầu hiệp 4, các cầu thủ Celtics nhanh chóng bị vỡ trận ở những phút cuối cùng và phải chấp nhận thất bại với tỉ số 98-109.

Với trận thua này, Boston Celtics đã không thể thu hẹp khoảng cách với Miami Heat trên BXH miền Đông và họ còn bị 76ers san bằng thành tích 25 trận thắng. Boston Celtics sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp đón New Orleans Pelicans, trong khi đó Philadelphia 76ers sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão đến với Dallas Mavericks 1 ngày sau đó.

Thông số 2 đội sau trận đấu:

Thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp 4, Boston Celtics thua ngược trước Philadelphia 76ers không có Joel Embiid trong đội hình - Ảnh 3.

Thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp 4, Boston Celtics thua ngược trước Philadelphia 76ers không có Joel Embiid trong đội hình - Ảnh 4.

Ảnh: GettyImages.