Không có Đình Trọng ở bên nhưng Duy Mạnh vẫn có thể yên tâm vì sự tiến bộ vượt bậc của người đồng đội này

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 10:27 21/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thành Chung đang có những sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo CLB Hà Nội. Anh là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Chu Đình Nghiêm trong thời gian Đình Trọng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sự trưởng thành của trung vệ sinh năm 1997 này cũng giúp Duy Mạnh giải tỏa được phần nào gánh nặng ở hàng thủ đội bóng thủ đô.

 - Ảnh 1.

Trước trận đấu với Altyn Asyr FK thuộc khuôn khổ bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 (20/08), HLV Chu Đình Nghiêm đã nói rằng Duy Mạnh đang có dấu hiệu bị đau nhưng vẫn phải vào sân vì không còn bất kỳ phương án nào thay thế. Ảnh: Giang Nguyễn

 - Ảnh 2.

Điều này dĩ nhiên khiến các fan của Duy Mạnh rất lo lắng, bởi trước đó, Văn Hậu và Đình Trọng đều không thể thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1995 này đã chơi trọn vẹn 90 phút của trận đấu. Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 3.

Vì bị đau nhẹ nên Duy Mạnh không thể thi đấu với 100% khả năng của mình. Vậy nhưng, anh đã nhận được sự hỗ trợ hết mình của các đồng đội xung quanh, đặc biệt là người đá cặp Thành Chung. Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 4.

Trung vệ sinh năm 1997 đã có một trận đấu xuất sắc. Những pha áp sát, cản phá của Thành Chung đều rất chuẩn xác. Anh chơi xông xáo, liên tục xuất hiện ở các điểm nóng để hỗ trợ cho Duy Mạnh. Ảnh: Giang Nguyễn

 - Ảnh 5.

Ở mùa giải trước, đã có những lúc Thành Chung trở thành tâm điểm của chỉ trích khi liên tục mắc lỗi trong những bàn thua của CLB Hà Nội. Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, khi được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng lựa chọn để thay thế vị trí của Đình Trọng bị chấn thương, Thành Chung đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 6.

Trước một đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực và được đánh giá cao hơn về đẳng cấp trước trận (Altyn Asyr FK đang là đương kim Á quân của AFC Cup), Duy Mạnh và Thành Chung vẫn cho thấy sự chắc chắn. Theo lời của HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu sau trận, quả thực "không thể đòi hỏi gì hơn" ở họ trong bối cảnh hiện tại. Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 7.

Dù để thủng lưới 2 bàn nhưng đó đều là những tình huống mà bộ đôi trung vệ của CLB Hà Nội khó có thể làm gì hơn. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 3-2 nghiêng về phía CLB Hà Nội Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 8.

Hy vọng rằng, Duy Mạnh và Thành Chung sẽ tiếp tục duy trì được phong độ này ở trận lượt về diễn ra vào ngày 25/08 tới để giúp CLB Hà Nội tiến sâu hơn tại AFC Cup 2019. Ảnh: Giang Nguyễn