Không chỉ áo thi đấu, NBA muốn đưa cả thông điệp "Black Lives Matter" lên mặt sân tại Orlando

NHẬT PHẠM , 15:49 30/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA không ngừng đưa ra những sáng kiến để ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc tại khu thi đấu biệt lập Walt Disney World. Mới đây BĐH giải đã cho phép thông điệp "Black Lives Matter" xuất hiện tại các mặt sân thi đấu.

Càng gần đến ngày trở lại của mùa giải 2019-2020, NBA càng phải "đau đầu" về việc giải quyết những rắc rối phát sinh đến từ đại dịch Covid-19 khi liên tiếp có những ca mắc mới. Cùng với đó, vấn đề về phân biệt chủng tộc cũng sẽ khiến BTC giải đấu phải lựa chọn những giải pháp để cân bằng giữa thể thao và xã hội.

Không chỉ áo thi đấu, NBA muốn đưa cả thông điệp "Black Lives Matter" lên mặt sân tại Orlando - Ảnh 1.

NBA chủ trương biến mặt sân thi đấu tại Orlando trở thành một thông điệp cho phong trào "Black Lives Matter".

NBA đã sớm có những kế hoạch hướng đến việc truyền tải cũng như đấu tranh cho các vấn đề xã hội, như việc cho phép các cầu thủ thay thế tên của mình bằng một thông điệp có ý nghĩa. Mới đây nhất, họ cũng đã đưa ra một giải pháp khác khi quyết định gắn dòng chữ "Black Lives Matter" lên 3 mặt sân đấu tại khu phức hợp thể thao ESPN Wide World trong suốt quá trình thi đấu.

Phong trào "Black Lives Matter" bất ngờ bùng phát trở lại sau cái chết của George Floyd và nhanh chóng trở thành những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ. Một số ngôi sao tại NBA, dẫn đầu bởi Kyrie Irving, đã quyết định không thi đấu tại Orlando bởi họ lo ngại việc này sẽ khiến phong trào đấu tranh của những người da màu bị ảnh hưởng.

Không chỉ áo thi đấu, NBA muốn đưa cả thông điệp "Black Lives Matter" lên mặt sân tại Orlando - Ảnh 2.

Các cầu thủ tại NBA cũng sẽ được phép in một thông điệp có ý nghĩa lên trên áo thi đấu, thay thế cho tên của chính mình.

Cả NBA lẫn NBPA (Hiệp hội cầu thủ NBA) đã thống nhất với nhau rằng việc tận dụng sức mạnh truyền thông của giải đấu để truyền tải thông điệp "Black Lives Matter" là một phương án hoàn hảo. Họ vẫn có thể cùng nhau chống lại các bất công xã hội, trong khi giải đấu vẫn có thể diễn ra như dự kiến.

NBA sẽ bắt đầu thi đấu trở lại vào ngày 30/7 tới đây (theo giờ địa phương), mở màn bằng một trận thư hùng hấp dẫn giữa 2 đội bóng thành Los Angeles. Phần còn lại của mùa giải sẽ kéo dài khoảng hơn 2 tháng và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/10.