Khoảnh khắc xúc động: 2 năm làm việc tại Trung Quốc đủ giúp HLV này xây dựng hình tượng cực đẹp, về nước trong sự đưa tiễn của hàng ngàn CĐV

PHỤNG HIẾU , 18:31 06/08/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong lịch sử hiếm có vị HLV giành được cảm tình đặc biệt từ CĐV như ông Roger Schmidt, người vừa bị đội bóng Beijing Guoan sa thải một cách lãng xẹt.

Giải đấu vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL) trong những năm gần đây nổi tiếng là lò "xay" HLV. Những đội bóng hàng đầu không ngại vung tiền mua về những ngôi sao lớn để hướng đến ngôi vô địch. Đương nhiên, họ cũng sẽ không nhân nhượng với những vị chiến lược gia không đạt yêu cầu.

Ông Roger Schmidt, HLV người Đức, vừa là "nạn nhân" tiếp theo. Hồi đầu mùa, HLV Schmidt được ca ngợi lên mây xanh sau khi giúp đội bóng Beijing Guoan thắng 10 trận liên tiếp. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa rồi ông và các học trò đã phải nhận 3 thất bại, qua đó mất luôn ngôi đầu vào tay đối thủ Guangzhou Evergrande.

 - Ảnh 1.

Ông Schmidt bịn rịn trong ngày chia tay các CĐV.

Khoảng cách giữa Beijing Guoan và Guangzhou Evergrande hiện tại là 4 điểm và còn 10 trận đấu nữa mùa giải năm nay mới kết thúc. Nhưng đối với BLĐ Beijing Guoan, đó là một thất bại. Họ quyết định sa thải ông Schmidt trước sự ngỡ ngàng của CĐV.

HLV Schmidt đã làm việc ở Trung Quốc trong vòng 2 năm. Ông đã xây dựng cho mình hình tượng của một người thầy đầy trách nhiệm. Cùng với tài năng dẫn dắt, ông Schmidt được các CĐV vô cùng yêu quý. Chính vì vậy khi ông Schmidt chuẩn bị lên máy bay về Đức, hàng ngàn CĐV Beijing Guoan đã kéo đến chào tạm biệt.

 - Ảnh 2.

Trong lịch sử, rất hiếm khi HLV được các CĐV yêu quý đến như vậy.

CĐV hát vang, tiễn HLV Roger Schmidt về nước.

Họ vừa đi vừa hát vang tên HLV Schmidt, mang hoa và khăn đến trao tặng cho HLV này sau những gì đã làm cho đội bóng. Hình ảnh đẹp này đang lan tỏa một cách chóng mặt trên MXH Weibo của Trung Quốc.

Trong lịch sử bóng đá rất hiếm khi một HLV lại nhận được cảm tình lớn của CĐV sau khi rời CLB như vậy.

Ông Schmidt ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Ông đã có một chức vô địch Chinese FA Cup cùng Beijing Guoan và đang hướng đến những mục tiêu mới. Nhiều khả năng ông sẽ quay trở lại dẫn dắt một đội bóng nước Đức.