Khoảng cách chỉ còn 2 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không tin Hải Phòng có thể vượt Hà Nội FC

Hải Phòng FC đã đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra vào ngày 14/10, đồng thời, rút ngắn khoảng cách với Hà Nội FC trên bảng xếp hạng xuống chỉ còn 2 điểm.

Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chúng tôi chỉ phấn đấu từng trận một, khoảng cách điểm sẽ nới ra khi các đội bóng mạnh thi đấu. Mục tiêu của chúng tôi là một vị trí trong top 3.

Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Từ con người tới lối chơi của họ nhiều năm qua luôn rất thuyết phục và là đội bóng hàng đầu V.League. Ngoài ra còn có Bình Định với lực lượng tốt có thể bám đuổi”.

Về hạn chế của Hải Phòng FC, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ mượn, khi họ được gọi về thì lực lượng của chúng tôi hổng. Đội hình 2 không cân bằng với đội hình 1. Đặc biệt, vị trí trung vệ tuy rất quan trọng nhưng tôi không có lựa chọn nào dự phòng cả. Khi có sự thiếu vắng thì rất khó để thay thế”.

Khoảng cách chỉ còn 2 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không tin Hải Phòng có thể vượt Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm lột xác Hải Phòng FC ở mùa giải 2022 (Ảnh: GN)

Dù thận trọng trong cuộc đua vô địch nhưng HLV Chu Đình Nghiêm lại có rất nhiều niềm tin rằng tiền đạo Rimario sẽ giành ngôi vua phá lưới.

“Nếu Rimario tập trung thi đấu thì cậu ấy thực sự rất hay. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ trở thành vua phá lưới năm nay”, HLV Chu Đình Nghiêm kết luận.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic tiếc nuối với kết quả nhưng hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa: “Chúng tôi đã thi đấu hết mình rồi. Các bạn ấy đã làm tốt. Tôi nghĩ rằng, lịch thi đấu sắp tới rất dày nhưng thời gian chuẩn bị ngắn. Toàn đội phải lấy lại tinh thần cho những trận đấu tới”.