Khó tin: HLV Thái Lan nghi ngờ nhưng vẫn cho Kraisorn thực hiện quả penalty

PHỤNG HIẾU , 00:11 06/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Vị chiến lược gia 64 tuổi của Thái Lan có linh cảm xấu về Kraisorn trong tình huống thực hiện quả phạt đền quý giá cuối trận bán kết lượt về với Malaysia. Đáng tiếc là ông đã không đủ quyết đoán để đưa ra quyết định thay đổi người sút.

Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, HLV Milovan Rajevac khẳng định các học trò của ông sẽ ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia càng tốt. Tuy nhiên, thực tế đội bóng của ông chỉ có 2 pha lập công đến từ những tình huống rình rập.

Cay đắng hơn, Thái Lan đã 2 lần bị đối thủ gỡ hòa và đành phải nhận thất bại vì luật bàn thắng trên sân khách. Họ chỉ còn biết tự trách mình sau khi Adisak Kraisorn, tiền đạo số một tại AFF Cup 2018 năm nay với 8 bàn thắng không thực hiện thành công quả phạt đền trong những phút bù giờ cuối cùng.

Sau trận đấu, HLV Rajevac khẳng định đội tuyển Thái Lan đã không gặp may. Cựu chiến lược gia của ĐT Ghana tại World Cup 2010 còn tiết lộ thông tin "động trời" khác về khả năng thực hiện penalty của cậu học trò Kraisorn.

Khó tin: HLV Thái Lan nghi ngờ nhưng vẫn cho Kraisorn thực hiện quả penalty - Ảnh 1.

Kraisorn đã đá văng đi tấm vé dự chung kết của Thái Lan.

"Chúng tôi có cơ hội kết thúc trận đấu trên chấm phạt đền và đã bỏ lỡ nó. Bóng đá là vậy", HLV Rajevac chia sẻ. "Thực ra tôi đã rất phân vân khi giao cho Kraisorn trọng trách đó. Trước trận đấu, cậu ấy đã thực hiện không thành công một quả penalty trên sân tập. Tôi nghĩ rằng mình nên thay Kraisorn bằng một nhân tố khác nhưng lại không đủ quyết đoán".

"Ngày hôm nay, các CĐV Thái Lan đã đến SVĐ cổ vũ rất nhiệt tình. Xin lỗi tất cả mọi người vì thất bại vừa rồi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sai lầm, sửa chữa nó để tiếp tục tiến lên. Thái Lan sẽ tập trung toàn lực cho Asian Cup sắp tới".

Vị HLV 64 tuổi cũng không quên dành những lời có cánh cho Malaysia sau trận đấu vừa rồi.

"Xin chúc mừng các cầu thủ Malaysia vì kết quả này. Trong cả 2 lượt trận, họ đã chứng tỏ tinh thần tốt hơn chúng tôi và xứng đáng giành quyền đi tiếp".