Khó đỡ: Ông trùm tổ chức Esports không hiểu nổi bản thân khi cho rằng con gái học kém vì chơi game

MẠNH ĐĂNG , 11:32 28/04/2020 | Esport

Chia sẻ

Liệu con gái tay chơi nổi tiếng bậc nhất Dota 2 cũng sẽ theo đuổi con đường chuyên nghiệp?

Mới đây, ông chủ tổ chức Alliance - LodaBerg chia sẻ bài viết thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Ông cho biết: "Con gái tôi kể rằng con bé có kết quả kiểm tra toán rất tệ. Và tôi đã đổ lỗi rằng con bé đã chơi game quá nhiều. Lúc này, tôi thậm chí chẳng biết mình là ai nữa".

Khó đỡ: Ông trùm tổ chức Esports không hiểu nổi bản thân khi cho rằng con gái học kém vì chơi game - Ảnh 1.

Chia sẻ của Loda trên Twitter.

Dù là game thủ nổi tiếng trong cộng đồng Esports, Loda vẫn ngay lập tức nghĩ tới lí do cho kết quả học tập kém là chơi game. Nhiều fan hâm mộ bình luận đầy hài hước phía dưới bài viết: "Loda, cách ly ở nhà đã khiến anh thay đổi quá nhiều rồi", "Anh thật đáng xấu hổ, Loda", "Sao anh dám làm vậy cơ chứ?".

Thực tế, Loda là một trong những tay chơi Dota 2 nổi tiếng nhất thế giới. Anh sở hữu thành tích bất kì tay chơi nào cũng ao ước, đó là chức vô địch The International danh giá vào năm 2013. Loda thi đấu chuyên nghiệp từ 2006 cho tới tháng 6 năm 2018. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi con đường Esports với vị trí HLV và là CEO, người đồng sở hữu tổ chức Alliance.

Khó đỡ: Ông trùm tổ chức Esports không hiểu nổi bản thân khi cho rằng con gái học kém vì chơi game - Ảnh 2.

Loda cùng chiếc khiên Aegis bất kì tay chơi Dota 2 nào cũng ao ước có được.

Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra thích thú khi con gái Loda có sở thích giống bố và hi vọng cô bé sẽ trở thành Alliance thế hệ thứ 2. Tuy nhiên, việc để trẻ con chơi game quá nhiều là không nên. Rõ ràng, điều này sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập nếu chơi quá nhiều. Vì vậy, dù là game thủ chuyên nghiệp như Loda cũng chỉ nên để con gái chơi game trong thời gian quy định mà thôi.