Khi vạch 3 điểm trở nên quá "tầm thường", NBA chơi lớn thay đổi thể thức cả cuộc thi

NHẬT PHẠM , 10:16 05/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bên cạnh Slam Dunk, cuộc thi ném 3 điểm luôn là một sự kiện đầy hấp dẫn ở bất kỳ ngày hội NBA All Star nào. Nhằm làm tăng thử thách cho năm nay, BTC NBA đã ra những quyết định mới nhằm thay đổi thể thức thi đấu như thường lệ.

Cuộc thi ném 3 điểm (3 Points Contest) là một sự kiện không thể thiếu ở bất kỳ đại hội NBA All Star nào, bên cạnh sự kiện thường xuyên khác như Slam Dunk Contest hay trận đấu All Star. Ra mắt lần đầu vào năm 1986, phần thi này vốn không thay đổi thể thức quá nhiều. Tuy nhiên, khi mà giới hạn của các cú ném 3 điểm đã bị thế hệ cầu thủ hiện tại phá bỏ, NBA đã ra một quyết định mới nhằm tăng sự thử thách cho cuộc thi này.

Khi vạch 3 điểm trở nên quá "tầm thường", NBA chơi lớn thay đổi thể thức cả cuộc thi - Ảnh 1.

2 vị trí ném rổ mới trong 3 Point Contest dự kiến sẽ tương tự với những vị trí ném trong các trận đấu mang tính giải trí như của Harlem Globetrotter hay giải 3x3 Big 3.

Theo đó, bên cạnh thể thức truyền thống, cuộc thi ném 3 điểm năm nay sẽ có thêm 2 cú ném đặc biệt với cự lỵ thực hiện sẽ là 6 feet (khoảng 1.83m) tính từ vòng cung 3 điểm. Những cú ném này sẽ được tính 3 điểm, bên cạnh những cú ném ăn 1 điểm và những quả "Moneyball" có giá trị 2 điểm như những năm vừa qua (*).

Như vậy, tổng số cú ném mà các cầu thủ phải thực hiện trong phần thi này sẽ lên đến 27 quả thay vì 25 như thể thức ban đầu, đồng thời điểm số tối đa mà mỗi cầu thủ có thể thực hiện được trong phần thi của mình sẽ nâng từ 34 điểm lên 40 điểm. Bên cạnh đó, NBA cũng sẽ giới hạn thời gian thực hiện phần thi thêm 10 giây nữa (tổng cộng 70 giây) để các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Với việc những cú ném 3 điểm đang ngày trở nên quá dễ dàng để thực hiện với lớp thế hệ cầu thủ như hiện tại, việc đưa ra thêm những thử thách mới sẽ khiến cho phần khi ngày càng hấp dẫn. Tuy nhiên, với những chuyên gia ném xa như Trae Young hay Damian Lillard, thử thách này có thể sẽ chẳng làm khó được họ khi cả 2 đã thực hiện rất nhiều những cú ném tương tự trong mùa giải năm nay.

Khi vạch 3 điểm trở nên quá "tầm thường", NBA chơi lớn thay đổi thể thức cả cuộc thi - Ảnh 2.

Danh sách chính thức với những cái tên sẽ tham dự cuộc thi ném 3 điểm ở NBA All Star 2020.

Bên cạnh đó, NBA cũng đã công bố danh sách chính thức của 8 cái tên sẽ tham dự vào phần thi ném 3 điểm của mùa giải năm nay. Danh sách bao gồm: Joe Harris (ĐKVĐ - Brooklyn Nets),  Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Duncan Robinson (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks), Davis Bertans (Washington Wizards), Zach LaVine (Chicago Bulls), Devonte’ Graham (Charlotte Hornets), Buddy Hield (Sacramento Kings).

Sự kiện ném 3 điểm tại NBA All Star 2020 sẽ diễn ra vào ngày 16/2 (giờ Việt Nam).

(*) Để hoàn thành bài thi ném 3 điểm của mình, mỗi cầu thủ sẽ có 5 vị trí ném rổ tương ứng với góc 90, 2 góc 45 và 2 góc 0 ở cánh.

Ở mỗi góc ném, mỗi cầu thủ sẽ có 1 kệ đựng banh với tổng cộng 5 quả. Sẽ có 4 kệ với 4 quả bóng có giá trị 1 điểm và 1 quả "Moneyball" có giá trị 2 điểm. Kệ cuối cùng sẽ gồm toàn 5 quả "Moneyball" và vị trí ném sẽ được đặt theo yêu cầu của cầu thủ.

Do thay đổi thể thức từ năm nay, mỗi cầu thủ sẽ có thêm 2 quả bóng có giá trị 3 điểm, được thực hiện ở khoảng cách 6 feet (1.83m) tính từ vạch 3 điểm.

Mỗi cầu thủ cần ném hết 27 cú ném của mình trong thời gian quy định. Người có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.