Khám phá lâu đài 300 triệu USD của Thái tử Mohammad bin Salman - người sắp trở thành ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá

HOÀNG ANH , 11:25 18/04/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Thái tử Mohammad bin Salman nổi tiếng chi tiêu hào phóng. Ông từng bỏ ra hàng trăm triệu USD để mua sắm lâu đài, tranh quý, du thuyền...

 - Ảnh 1.

Thái tử Mohammad bin Salman

Mike Ashley, ông chủ của CLB Newcastle đã gật đầu đồng ý bán đội bóng cho quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), công ty môi giới PCP Capital Partners và công ty truyền thông thể thao RB Sports&Media. Đứng đầu PIF là Mohammad bin Salman, thái tử Saudi Arabia, phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này. 

Theo báo chí Anh, ông Bin Salman chỉ đứng sau vụ mua bán, uỷ quyền toàn bộ cho nữ doanh nhân người Anh Amanda Stavely. 

Bấy lâu nay, CĐV Newcastle đấu tranh kịch liệt phản đối ông chủ cũ Mike Ashley. Họ muốn ông chủ ra đi để nhường chỗ cho người giàu có hơn, tham vọng hơn và điều hành có tâm hơn. Cuối cùng họ cũng được toại nguyện, Newcastle giờ đây sẽ có cơ hội lên đời, sánh ngang với các đại gia nước Anh.

Trong quá khứ, Thái tử Saudi Arabia từng muốn mua MU với giá 4 tỷ bảng nhưng không thành. Hiện tài sản của ông Bin Salman ước tính khoảng 7 tỷ USD. Thái tử Bin Salman sinh năm 1985, là người thừa kế ngôi vương Saudi Arabia trong tương lai. Hoàng gia Saudi Arabia có tới 15.000 thành viên, sở hữu khối tài sản lên tới 1.400 tỷ USD (phần lớn tài sản nằm trong tay 2.000 người).

 - Ảnh 2.

Lâu đài Chateau Louis XIV.

Nhắc đến Chateau Louis XIV là nhắc đến tòa lâu đài đắt giá nhất thế giới. Louis Chateau XIV rộng hơn 4.000 mét vuông, được xây dựng từ thế kỷ 17. Thái tử mua lại tòa lâu đài vào năm 2015 với giá 230 triệu bảng. Trước khi Thái tử mua lại, Kim Kardashian từng đến nơi này thị sát để chọn địa điểm tổ chức lễ cưới với Kanye West.

Giữ bí mật

Ông Bin Salman không muốn để lộ thông tin mua lâu đài cho nhiều người biết. Ông sử dụng các công ty vỏ bọc ở Pháp và Luxembourg để che giấu quyền sở hữu của mình.

Chịu trách nhiệm cải tạo tòa lâu đài là Emad Khashoggi, cháu trai của nhà buôn vũ khí Adnan Khashoggi. Emad cho công nhân tháo dỡ lâu đài cũ để cải tạo theo phong cách thế kỷ 21: đài phun nước công nghệ cao, hệ thống điện, âm thanh và điều hòa được điều khiển từ xa bằng điện thoại.

 - Ảnh 3.

Tòa lâu đài đắt giá nhất thế giới.

Không gian trong lâu đài

Hoành tráng nhất là căn phòng thư giãn mô phỏng thủy cung, nơi Thái tử dùng để tiếp khách hoặc ngắm cá bơi.

Tòa lâu đài có 10 phòng ngủ, phòng tiếp khách trần cao 17 mét, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, 2 phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, 1 hộp đêm, thư viện và hầm rượu chứa 3.000 chai.

 - Ảnh 4.

Thuỷ cung mini.

 - Ảnh 5.

Nội thất màu gold quyền quý làm chủ đạo.

 - Ảnh 6.

Phòng khách nhỏ.

 - Ảnh 7.

Hầm rượu.

Bể bơi trong nhà và ngoài trời.

Thú chơi xa xỉ của Thái tử

Cũng vào năm 2015, trong một chuyến du lịch Pháp, Thái tử bị chiếc du thuyền dài hơn 130 mét của ông trùm người Nga mê hoặc. Thái tử lập tức chi gần 500 triệu USD mua lại chiếc du thuyền.

Cảm thấy du thuyền còn quá đơn sơ và cần thêm một số đồ trang trí, Thái tử quyết định mua ngay siêu phẩm Salvator Mundi giá 450 triệu USD để treo trong du thuyền.

 - Ảnh 9.

Siêu du thuyền của Thái tử.

Mohammad bin Salman sinh năm 1985, là con của Fahda bint Falah, vợ thứ ba của quốc vương Saudi Arabia - Salman bin Abdulaziz Al Saud. Tháng 6/2017, sau khi quyết định phế truất Muhammad bin Nayef (cháu của Quốc vương) khỏi ngôi vị Thái tử, Quốc vương trao lại ngôi vị cho con trai Mohammad bin Salman.

Thái tử Bin Salman có bằng cử nhân luật tại Đại học King Saud. Năm 2009, sau thời gian làm việc cho một số cơ quan chính phủ, ông được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt cho chính cha của mình.