Kevin Durant mang tin buồn đến cho CĐV Brooklyn Nets ở mùa giải NBA 2019-2020

VƯƠNG HÃN , 11:36 28/09/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một tin buồn đã đến với những ai yêu mến Brooklyn Nets khi ngôi sao tân binh Kevin Durant đã chính thức thừa nhận anh sẽ không trở lại trong mùa giải tới để tập trung điều trị chấn thương gót chân của mình.

Brooklyn Nets đã khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè năm nay bằng những bản hợp đồng bom tấn, trong đó việc chiêu mộ được 2 siêu sao là Kyrie Irving và Kevin Durant đã thay đổi hoàn toàn vị thế của đội chủ sân Barclay Center ở miền Đông. Từ mộ đội bóng tầm trung đã lột xác trở thành một ứng viên tiềm năng cho chức vô địch. Sự kết hợp của Durant và Irving sẽ là một trong những bộ đôi đáng xem nhất của NBA hiện tại.

1

Durant và Irving sẽ là một trong những bộ đôi đáng xem nhất của NBA.

Tuy nhiên để được chứng kiến cảnh Durant và Irving sát cánh cùng nhau, các CĐV của Nets sẽ phải chờ thêm một quãng thời gian khá dài. Theo tổng giám đốc của Nets là Sean Marks, Durant sẽ dành toàn bộ mùa giải tới để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân của mình.

Trong buổi chụp hình trước thềm mùa giải 2019/2020, Durant cũng lên tiếng xác nhận thông tin này: "Tôi và Sean đã bàn bạc về vấn đề này từ những ngày đầu tiên, vì vậy nếu anh ấy nói điều gì đó thì đó chính là ý của tôi. Bất cứ khi nào anh ấy bước ra và thông báo điều gì đó về tôi, mọi người không cần phải hỏi lại tôi, vì câu trả lời của tôi cũng vậy".

2

Tuy nhiên, màn kết hợp này sẽ không thể diễn ra trong mùa giải tới vì chấn thương nặng của Durant.

Durant đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi còn khoác áo Golden State Warriors. Dù gặp phải chấn thương bắp chân trong trận đấu với Houston Rockets ở bán kết miền Tây, thế nhưng trước tình cảnh khó khăn của đội bóng ở chuỗi chung kết tổng, Durant đã quyết định nén đau để trở lại ở Game 5. Và sự mạo hiểm của anh đã không thu về kết quả tốt.

Durant đã gặp chấn thương ngay đầu hiệp thứ 2 và đành bỏ lỡ phần còn lại của trận đấu. Theo chẩn đoán, đó là Durant đã bị rách gân Achilles, một trong những chấn thương nguy hiểm nhất với một VĐV. Nếu nặng, VĐV sẽ buộc lên bàn mổ, đồng thời cố định cổ chân trong một thời gian khá dài. Sau đó, họ sẽ phải trải qua chuỗi ngày khó khăn nhất, đó là tìm lại cảm giác linh hoạt của đôi chân, đồng thời vượt qua nỗi sợ hãi tái phát chấn thương.

3

Durant đã gặp phải một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất của một VĐV khi còn khoác áo Warriors.

Chính vì thế cả Durant và Nets đều không muốn vội vàng với chấn thương của anh và việc sẵn sàng để anh ngồi ngoài trong cả mùa giải tới đã được cả 2 bên thống nhất. Vậy nên ở mùa giải 2019/2020 sắp tới, trọng trách dẫn dắt đội sẽ được đặt hết lên vai Kyrie Irving.