Kết thúc mùa giải sớm, Danang Dragons sớm bắt tay vào công tác tìm kiếm và đào tạo

Vương Hãn , 18:46 12/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

VBA 2019 đã chính thức kết thúc với Danang Dragons, thế nhưng sứ mệnh phát triển bóng rổ Đà Nẵng vẫn chưa kết thúc, mới đây nhất "Rồng sông Hàn" và Hội bóng rổ không chuyên Đà Nẵng đã cùng tổ chức buổi tryout cho tuyển U21 thành phố, đây chính là nguồn cung cấp cầu thủ tương lai của đại diện miền Trung.

1

Những "mầm non" của Đà Nẵng đã đến tham dự đợt Tryout lần này.

2

Một vài khuôn mặt đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ Đà thành.

14

Đây là buổi tryout nhằm tìm ra 10 gương mặt ưu tú nhất để thành lập đội tuyển U21 Đà Nẵng. Đội bóng sẽ được huấn luyện bài bản và tập luyện thường xuyên.

3

Bước đầu tham gia buổi Tryout, HLV Phan Thanh Cảnh cùng ban huấn luyện Danang Dragons đã hướng dẫn cho các em nhỏ những bài tập giãn cơ cũng như khởi động đầu tiên.

5

Tiếp đó mới đến những bài kiểm tra cơ bản như dẫn bóng.

4

hay lên rổ...

6

Các cầu thủ nhí rất hăng say với những bài kiểm tra được đưa ra.

7

Tiếp đến là bài kiểm tra về khả năng 1 đấu 1 của các ứng viên trẻ tuổi.

8

Nhiều cầu thủ sớm thể hiện được tiềm năng của mình.

9

Cuối cùng là bài tập đối kháng 5 vs 5, bài test cuối cùng cho buổi Tryout hôm nay.

10

Đây chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ ghi điểm trong mắt HLV Phan Thanh Cảnh và đội ngũ huấn luyện.

11

Tất cả đều thi đấu rất nỗ lực và tự tin.

12

8/10 suất tham dự đội tuyển U21 Đà Nẵng đã có chủ. Vậy nên cơ hội tham gia tập huấn thường xuyên của tuyển U21 Đà Nẵng vẫn còn với tất cả.

13

Chia sẻ với Sport5 sau buổi Tryout, HLV Phan Thanh Cảnh chia sẻ: "Dù là đợt Tryout cho U21, thế nhưng có rất nhiều bạn trẻ chỉ 18-19 tuổi thậm chí là trẻ hơn cũng đã ghi danh tham gia. Tôi rất hài lòng với chất lượng của buổi tryout hôm nay, rất nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng và bộ kỹ năng tốt. Tôi hy vọng lứa cầu thủ này trong 2-3 năm đến sẽ trở thành nòng cốt cho bóng rổ Đà Nẵng và là nguồn cung cấp cầu thủ cho Danang Dragons cũng như các đội bóng khác tại VBA".

Ảnh: Vương Hãn.