Jose Mourinho lý giải vì sao Pogba ở MU không thể hay như Pogba mùa World Cup

ANH TÚ , 22:17 24/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã có những lý giải về sự khác biệt giữa Pogba ở MU và Pogba trong màu áo ĐT Pháp. Theo Mourinho, môi trường khác biệt và sức nặng của màu cờ sắc áo đã giúp Pogba chơi hay ở World Cup hơn khi thi đấu cho câu lạc bộ.

Paul Pogba đã trải qua 1 tháng tuyệt vời trên đất Nga khi anh chính là chìa khóa cho chức vô địch của đội tuyển Pháp. Tiền vệ 25 tuổi cũng ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận chung kết. 

Nhưng Pogba chơi càng hay bao nhiêu, người hâm mộ MU lại càng thấy buồn bấy nhiêu. Bởi từ khi chuyển đến Old Trafford bằng bản hợp đồng kỷ lục 89.3 triệu bảng, chưa bao giờ cựu ngôi sao Juventus tỏ ra mình xứng đáng với số tiền đội bóng đã bỏ ra.

Dĩ nhiên, huấn luyện viên Jose Mourinho muốn cậu học trò duy trì phong độ như đợt World Cup khi trở về chinh chiến ở Premier League mùa tới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rất khó để làm được điều này bởi môi trường của hai giải đấu là hoàn toàn khác biệt.

"Tôi không nghĩ chúng tôi cần làm gì để phát huy hết giá trị của Pogba, đó là nhiệm vụ của cậu ấy. Pogba phải chứng tỏ những phẩm chất tốt nhất của mình cho đội bóng", Jose Mourinho trả lời trong cuộc phỏng vấn với ESPN FC.

Jose Mourinho lý giải vì sao Pogba ở MU không thể hay như Pogba mùa World Cup - Ảnh 1.

Pogba dành nhiều sự tập trung ở World Cup hơn khi trở về thi đấu cho MU?

"Tôi nghĩ World Cup là môi trường tốt nhất để cậu ấy làm được điều đó. Vì sao ư? Bởi World Cup chỉ diễn ra trong một tháng và tất cả những gì cậu ấy có thể làm là nghĩ về bóng đá. Khu tập luyện bị cô lập với bên ngoài và Pogba sẽ chỉ tập trung vào bóng đá".

Theo huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, tính chất của các trận đấu cũng là một phần nguyên nhân. Ông lập luận: "Trong một mùa giải, sẽ có những trận đấu lớn và theo sau đó là những trận đấu nhỏ, rồi cả những trận đấu nhỏ hơn. Bạn có thể mất tập trung và rồi một trận cầu đinh lại ập đến".

Mourinho cho rằng ở World Cup, tinh thần trách nhiệm và cảm xúc của các cầu thủ lại lớn dần thêm sau mỗi trận đấu. Điều đó khiến họ tập trung hơn nên tất nhiên sẽ thi đấu tốt hơn.

Paul Pogba từng có thời điểm mất đánh mất vị trí trong đội hình của Mourinho khi chơi cực tệ ở trận đấu với Sevilla tại Champions League. Sau đó, anh đã có màn trở lại ngoạn mục với cú đúp bàn thắng đưa MU từ thế bị Man City dẫn 2-0 trở thành đội chiến thắng cuối cùng với tổng tỷ số 3-2.

Mourinho thừa nhận ông cảm thấy Pogba tận tâm cống hiến cho ĐT Pháp hơn khi khoác áo câu lạc bộ. Vị chiến lược gia này khuyên cậu học trò nên thể hiện một bộ mặt tích cực như vậy khi trở lại MU sau kỳ nghỉ hậu World Cup.

"Các cầu thủ thường quyết tâm cao độ vì màu cờ sắc áo, có những khi, nó còn hơn cả sự quyết tâm", Mourinho nói thêm. "Họ chơi cho đội tuyển và chỉ duy nhất nghĩ về dân tộc mình. Tất cả những gì các cầu thủ làm là tập trung đem vinh quang về cho nước nhà. Vậy đấy, đó là lý do tại sao tôi nói ĐTQG là một môi trường hoàn hảo cho Pogba thể hiện sự tập trung cao độ của mình".