James Harden tiệm cận triple-double, thách thức mọi nỗ lực phòng ngự của Jazz

Huy Phạm , 17:19 15/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đối đầu với hàng phòng ngự tốt thứ 2 của giải đấu, thế nhưng James Harden vẫn dễ dàng đột nhập và ghi điểm trước sự lóng ngóng từ phía cầu thủ Utah Jazz.

Mặc dù phải đối mặt với hàng phòng ngự tốt thứ 2 giải đấu, nhưng Harden không hề xem đó là vấn đề lớn. Sau trận đấu, ngôi sao của Rockets cho biết: "Tôi đã nhìn ra toàn bộ cách mà họ phòng ngự. Phần còn lại chỉ là điều chỉnh lối chơi một chút và để cho các đồng đội của tôi chạy đến đúng nơi cần thiết".

James Harden tiệm cận triple-double, thách thức mọi nỗ lực phòng ngự của Jazz - Ảnh 1.

James Harden không gặp phải sự khó khăn nào trong việc ghi điểm trước hàng phòng ngự của Utah Jazz. Ảnh: Internet

James Harden là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ngày hôm nay, với 29 điểm, 10 kiến tạo cùng với 8 rebounds, "Thần Râu" đã giúp Houston Rockets dễ dàng vươn lên dẫn trước 1-0 ở loạt trận BO7. Theo sau anh là Clint Capela cũng có double-double với 16 điểm và 12 rebounds, Eric Gordon có 17 điểm và Chris Paul có 14 điểm. Ngoại trừ James Harden, cả 4 cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát của Rockets đều có hiệu suất trên 50%.

Chỉ để cho Utah tạm thời vươn lên ở nửa đầu hiệp 1, thế nhưng toàn bộ khoảng thời gian còn lại là của riêng James Harden và đồng đội. Rockets chưa bao giờ để cho Jazz thu hẹp khoảng cách quá 4 điểm. Mặc cho một chút nỗ lực yếu ớt của đội khách ở hiệp 3, nhưng sau một hiệp 4 bùng nổ với chuỗi lên điểm 39-19, Rockets đã có được chiến thắng huỷ diệt đối thủ trên sân nhà Toyota Center.

James Harden tiệm cận triple-double, thách thức mọi nỗ lực phòng ngự của Jazz - Ảnh 2.

Hiệp 4 với chuỗi lên điểm 39-19, Rockets đã thổi sạch hy vọng của Jazz ở trận đấu thứ nhất. Ảnh: Internet

Sau cả loạt đấu không có trận nào ghi được quá 15 điểm trước chính Rockets ở vòng 2 NBA Playoffs năm 2018, Rudy Gobert có cho mình một màn trình diễn tốt với 22 điểm, 12 rebounds cùng với 8/10 cú ném thành công. Ricky Rubio có 15 điểm, Derrick Favors đóng góp 13 điểm và Donovan Mitchell có 19 điểm, ném 7/18.

Utah Jazz có một ngày tấn công kém hiệu quả khi hiệu suất ghi điểm chỉ đạt 39%, cùng 7/27 cú ném 3 điểm thành công, và họ mắc đến 18 turnovers. Trong đó, Donovan Michell với 19 điểm nhưng lại có tới 5 lần mất bóng và không có lấy một pha kiến tạo nào. 

James Harden tiệm cận triple-double, thách thức mọi nỗ lực phòng ngự của Jazz - Ảnh 3.

Donovan Mitchell mặc dù có được 19 điểm nhưng cũng rất thất vọng về màn trình diễn của bản thân trong trận đấu ngày hôm nay. Ảnh: Internet

Bản thân "Tân binh xuất sắc nhất mùa giải 2017 – 2018" cũng cảm thấy thất vọng về chính mình. "Bạn không thể ra sân thi đấu với 0 kiến tạo 5 turnover. Thật đáng quên …", Donovan Michell chia sẻ sau trận đấu.

Ngoài niềm vui chiến thắng, Rockets còn có chút lo ngại cho tình hình sức khỏe của Clint Capela khi annh đang có một chút vấn đề nhỏ về đường hô hấp. Mặc dù anh vẫn thi đấu tốt ở trận đấu vừa qua, nhưng các bác sĩ của Rockets không khuyến khích anh thi đấu quá nhiều trong trận đấu vào ngày 18/4 sắp tới.

James Harden tiệm cận triple-double, thách thức mọi nỗ lực phòng ngự của Jazz - Ảnh 4.

Clint Capela có thể sẽ vắng mặt ở trận đấu thứ 2 trong loạt đấu BO7 vòng 1 với Utah Jazz. Ảnh: Internet

Kết thúc trận đấu với tỷ số 122-90, có thể thấy đây là một thất bại "khó nuốt" của thầy trò HLV Quin Snyder, và họ cần phải điều chỉnh lại những vấn đề của mình nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp ở Playoffs năm nay.

Houston Rockets vs Utah Jazz - Game 1 - Full Game Highlights | April 14, 2019 NBA Playoffs