Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies

VƯƠNG HÃN , 11:28 08/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu giữa 2 hậu vệ trẻ xuất sắc nhất NBA hiện tại là Trae Young và Ja Morant đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tài năng trẻ của Memphis Grizzlies, phong độ xuất sắc của anh cũng giúp “Gấu sẹo” đánh bại Atlanta Hawks với tỷ số cách biệt 118-101 trên sân nhà FedEx Forum.

Trận đấu giữa Memphis Grizzlies và Atlanta Hawks thu hút được sự chú ý của nhiều người khi 2 hậu vệ trẻ tài năng nhất là Ja Morant và Trae Young đối đầu nhau. Và sau 4 hiệp đấu, thắng lợi đã gọi tên hậu vệ trẻ của "Gấu sẹo". Sau 31 phút thi đấu, anh đã ghi 24 điểm, 5 rebounds và 6 kiến tạo, tỷ lệ ném rổ đạt 66,7% trong khi cả 4 cú ném 3 điểm ở trận này đều đi trúng đích.

Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies - Ảnh 1.

Ja Morant thi đấu rất xuất sắc trong ngày chạm trán Trae Young.

Bên cạnh Morant, Jonas Valanciunas cũng có ngày thi đấu cực hay với 27 điểm cùng 17 rebounds, tỷ lệ ném rổ thành công lên đến 77%. Josh Jackson ghi 17 điểm, Dillon Brooks và DeAnthony Melton mỗi người đóng góp 13 điểm trong khi Kyle Anderson ghi 12 điểm và 5 kiến tạo.

Trái ngược với phong độ cao của Ja Morant, Trae Young lại có ngày thi đấu thiếu hiệu quả. Hậu vệ All-Star của Hawks chỉ có 4/16 cú ném thành công và 1/10 cú ném 3 điểm trúng đích, ghi được 16 điểm, 5 rebounds và 4 kiến tạo. Phong độ yếu kém của Trae Young cùng các đồng đội khiến những nỗ lực của Jordan Collins với 27 điểm và 8 rebounds trở nên vô nghĩa.

Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies - Ảnh 2.

Trae Young lép vế trước Ja Morant ở cuộc đối đầu này.

"Gấu sẹo" đã nhập cuộc rất tự tin và tạo ra cách biệt lên đến 20 điểm trước đối thủ chỉ sau hiệp đầu tiên. Sức mạnh và sự áp đảo mà Valanciunas mang lại ở khu vực dưới rổ cùng phong độ xuất sắc của Ja Morant đã giúp Grizzlies bảo toàn được lợi thế bất chấp những nỗ lực bám đuổi của Hawks.

Trong ngày "nhạc trưởng" Trae Young không đạt phong độ cao, Hawks gặp vô số khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và khó chịu của Grizzlies. Bằng chứng là Hawks thường xuyên tung ra những cú ném 3 điểm cầu may và quá nửa số đó không đi trúng đích. Kết quả chung cuộc, Grizzlies đánh bại Hawks với chiến thắng dễ dàng 118-101.

Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies - Ảnh 3.

Hawks chỉ có vỏn vẹn 26,5% tỷ lệ thành công trong những cú ném 3 điểm của mình.

Với chiến thắng này, Grizzlies tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ 8 tại miền Tây và tràn trề cơ hội góp mặt tại vòng playoff năm nay. Còn với Hawks, thất bại này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến họ khi "Đại bàng" đang xếp áp chót ở miền Đông và không còn mục tiêu phấn đấu ở mùa này.

Ở vòng đấu tới, Hawks sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Charlotte Hornets, đội bóng vừa đả bại Houston Rockets vào ngày 10/3 sắp đến. Sau đó 1 ngày, Grizzlies sẽ có trận đấu nhiều khó khăn trước Orlando Magic tại sân nhà FedEx Forum.

Thông số của 2 đội:

Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies - Ảnh 4.

Thông số của Grizzlies.

Ja Morant làm lu mờ Trae Young trong ngày đại thắng của Memphis Grizzlies - Ảnh 5.

Thông số của Hawks.

Ảnh: Getty Images.