Incheon United thanh lý hợp đồng với Công Phượng, nhưng lý do sẽ khiến tất cả bất ngờ

Sáng sớm ngày 2/6, CLB Incheon United đăng tải thông tin họ đã kết thúc hợp đồng với tiền đạo Việt Nam, Nguyễn Công Phượng. Tuy nhiên, lý do sâu xa được đội bóng Hàn Quốc tiết lộ là do Công Phượng chủ động xin rút lui chứ không phải bị Incheon United sa thải.

Theo đó, hợp đồng cho mượn Công Phượng giữa CLB HAGL và CLB Incheon United có thời hạn 1 năm đã kết thúc sớm. Công Phượng đến Hàn Quốc vào tháng 2/2019, sau 4 tháng thi đấu cho đội bóng Hàn Quốc, anh đã chủ động xin chia tay Incheon United. Nhưng lý do sâu sa thật bất ngờ, tiền đạo Việt Nam rời đi để sang Pháp thử việc từ 15/6 đến 15/7. 

Trước khi rời đi, Công Phượng chia sẻ: "Tôi muốn cho mọi người thấy tôi thành công ở Incheon United nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi hy vọng Incheon sẽ làm tốt hơn khi có một cầu thủ nước ngoài tốt hơn tôi. Tôi sẽ không quên những kỷ niệm quý giá trong thời gian chơi bóng tại đây. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình ở bất cứ nơi nào tôi đến".

Incheon United thanh lý hợp đồng với Công Phượng, nhưng lý do sẽ khiến tất cả bất ngờ - Ảnh 1.

Đồ hoạ: Giang Nguyễn

Thông tin trên có thể khiến người hâm mộ vừa mừng vừa lo. Dẫu sao ở Incheon United Công Phượng thường xuyên phải ngồi dự bị, thậm chí không được đăng kí thi đấu. Rời đi là cơ hội để Công Phượng tìm lại phong độ và được chơi bóng thoả thích. Tuy nhiên, việc kết thúc hợp đồng khi chưa có được bàn thắng nào tại K.League Classic 2019 khiến chuyến xuất ngoại thứ 2 của cầu thủ sinh năm 1995 chưa có nhiều dấu ấn. 

Công Phượng cũng đã có mặt tại Thái Lan hội quân cùng HLV Park Hang-seo và các đồng đội đội tuyển Việt Nam, tham dự King's Cup 2019. Sáng nay 2/6, toàn đội sẽ di chuyển từ Bangkok đến Buriram tham dự giải đấu trên chuyến bay có cả đội tuyển Thái Lan.

Sau khi kết thúc giải đấu ở Thái Lan, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc từ ngày 15/6 đến 15/7. 

Công Phượng làm nhiếp ảnh gia, chụp ảnh cho bạn thân cực lầy

Công Phượng dạy đồng đội Hàn Quốc nói tiếng Việt để tán tỉnh các cô gái Việt Nam