Hy hữu: HLV đối thủ của tuyển Việt Nam có thể nhận lương cao mà không phải dẫn dắt trận nào vì Covid-19

HIẾU LƯƠNG , 21:57 10/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển UAE, đối thủ cùng bảng G với thầy trò HLV Park Hang-seo, đang gặp vấn đề với bản hợp đồng của tân HLV trưởng Ivan Jovanovic.

Theo đó, bản hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) và HLV Ivan Jovanovic chỉ có thời hạn 6 tháng (từ tháng 12/2019 đến 6/2020). Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á phải tạm hoãn, có thể kéo dài qua cả tháng 6. Chính vì vậy, ông Jovanovic có thể nhận lương đầy đủ mà không cần phải dẫn dắt UAE trận nào.

HLV Ivan Jovanovic lên nắm quyền thay thế nhà cầm quân nổi tiếng Bert van Marwijk (Hà Lan) do thành tích không tốt. Sau 4 trận đấu đầu tiên của bảng G, đội tuyển UAE chỉ có 6 điểm, thắng 2, thua 2, trong đó có thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam ở SVĐ Mỹ Đình.

Ông Ivan Jovanovic được bổ nhiệm lên làm HLV đội tuyển UAE từ tháng 12/2019. Ảnh: Getty Images - AFC.

UAEFA tính toán HLV Ivan Jovanovic chỉ lên nắm quyền tạm thời cho hết vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau đó, Liên đoàn sẽ tính tìm một HLV chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, UAEFA sẽ phải xem lại bản hợp đồng với HLV Jovanovic và tính đến phương án ký tiếp hoặc đền bù hợp đồng để thuê HLV mới.

Mức lương hiện tại của HLV Jovanovic tại đội tuyển UAE không dưới 50.000 USD/tháng (khoảng 1,15 tỷ đồng), tương đương HLV Park Hang-seo hiện tại. Mức lương này được xem là cao ở châu Á nhưng với tiềm lực tài chính của UAEFA thì không phải vấn đề quá lớn.

Hy hữu: HLV đối thủ của tuyển Việt Nam có thể nhận lương cao mà không phải dẫn dắt trận nào vì Covid-19 - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Ivan Jovanovic sinh năm 1962 tại Serbia, từng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của Serbia. Ông cũng dẫn dắt CLB APOEL giành 4 chức vô địch quốc gia của Đảo Cyprus.

Vị HLV 58 tuổi này từng dẫn dắt CLB Al Nasr của UAE giai đoạn (2013 – 2016 và 2018). Chính vì vậy, ông am hiểu bóng đá UAE nên được lựa chọn lên nắm quyền trong thời gian ngắn ở đội tuyển UAE.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE đang xếp thứ 4 bảng G với 6 điểm sau 4 trận đấu. Họ còn chạm trán với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Cơ hội để UAE lọt vào vòng sau vẫn còn nhưng khó khăn hơn nhiều khi họ buộc phải thắng 4 trận đấu còn lại.

Hy hữu: HLV đối thủ của tuyển Việt Nam có thể nhận lương cao mà không phải dẫn dắt trận nào vì Covid-19 - Ảnh 4.