Huyền thoại từng vô địch World Cup nêu lý do thực sự khiến Kane hỏng pen

PHỤNG HIẾU , 10:23 14/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Thất bại của tuyển Anh, bao gồm cú sút penalty hỏng ăn của Harry Kane đang được mổ xẻ.

Huyền thoại Jurgen Klinsmann của đội tuyển Đức là người đứng đầu nhóm phân tích kỹ thuật của FIFA tại World Cup 2022. Ông đã đưa ra những phân tích về quả pen hỏng của Harry Kane.

Theo cựu tiền đạo từng vô địch World Cup 1990, Harry Kane tự làm tâm trí rối bời vì đứng chờ quá lâu trước khi chạy đà thực hiện cú đá.

“Tôi là fan cứng của Kane. Trong tình huống ấy, tôi nghĩ nếu Kane sút ngay thì tuyển Anh đã có bàn thắng gỡ hòa”, Klinsmann chia sẻ.

Huyền thoại từng vô địch World Cup nêu lý do thực sự khiến Kane hỏng pen - Ảnh 1.

Cú sút penalty đưa bóng đi vọt xà của Harry Kane tại World Cup 2022

“Tuy nhiên như các bạn đã biết, khoảng thời gian giữa tiếng còi của trọng tài tới lúc Kane sút penalty là quá dài. Là một cầu thủ, khoảng thời gian lâu như thế sẽ làm trí óc sẽ bị ảnh hưởng. Bạn sẽ nghĩ ngợi đủ thứ dẫn đến thực hiện quả pen không như mong muốn”.

Thông thường ở Tottenham, Kane chỉ đứng chờ 8 giây sau tiếng còi cho phép của trọng tài.  Nhưng trong quả pen định mệnh này, anh chờ đến 21 giây sau khi trọng tài thổi còi mới chạy đà.

Cũng theo ông Klinsmann, CĐV Anh có quyền thất vọng khi tập thể đầy rẫy những ngôi sao phải dừng bước ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, màn trình diễn của Tam Sư ở World Cup 2022 đã để lại nhiều điểm sáng xứng đáng ghi nhận.

“Thật tiếc khi tuyển Anh phải đối đầu với Pháp sớm như thế. Theo tôi, trận đấu này sẽ rất hay nếu nó là bán kết hoặc chung kết. Anh đã bị loại nhưng họ chơi tốt. Các cầu thủ còn trẻ và họ sẽ tiến bộ cho các giải đấu sắp tới”, Jurgen Klinsmann khẳng định.

“Hãy nhìn các giải đấu vừa qua, World Cup ở Nga, Euro 2020 và kỳ World Cup năm nay, tuyển Anh luôn để lại những dấu ấn tích cực. Tôi nhận ra có rất nhiều tài năng trong đội hình hiện tại. Họ sẽ có thêm những kinh nghiệm thi đấu quý báu và trở nên tốt hơn trong một vài năm nữa. Họ vẫn chưa đạt đến giới hạn đâu, ở bất kỳ khía cạnh nào”.