Huyền thoại Liverpool dương tính với Covid-19 sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

S.T , 14:56 11/04/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Mới đây, huyền thoại CLB Liverpool, Kelly Dalglish đã phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi ông đến bệnh viện để điều trị bệnh nhiễm trùng.

Theo Dailymail, ngày 8/4, huyền thoại CLB Liverpool, Kenny Dalglish đã đến bệnh viện để điều trị bệnh nhiễm trùng, cần phải sử dụng kháng sinh để tiêm tĩnh mạch. Tại đây, ông làm xét nghiệm Covid-19 theo quy trình của bệnh viện. Thật bất ngờ khi Kenny Dalglish dương tính với Covid-19 mặc dù không hề có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Huyền thoại 69 tuổi phải nhập viện ngay sau đó.

Theo như gia đình huyền thoại Liverpool cho biết, trước khi nhập viện, Sir Kenny đã tự nguyện cách ly để đảm bảo an toàn gia đình. Ông cũng đã kêu gọi mọi người tuân theo hướng dẫn của chính phủ và chuyên gia có liên quan trong suốt thời gian qua.

 - Ảnh 1.

Huyền thoại CLB Liverpool, Kenny Dalglish xác nhận nhiễm Coivd-19. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau đó, cựu đội trưởng Livepool Steven Gerrard đã lên tiếng động viên người thầy cũ. Trên Instagram cá nhân, Gerrard đăng tải bức hình cựu danh thủ người Scotland chụp cùng con gái mình, kèm theo dòng trạng thái "Mau khỏe trở lại nhé nhà Vua".

Tiếp đó, thủ thành Alisson Becker cũng nhắn nhủ tới Dalglish: "Tình yêu từ gia đình Becker đến Sir Kenny Dalglish".

Trong cả sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Kenny Dalglish chỉ chơi cho 2 CLB là Celtic và Liverpool. Đặc biệt trong 12 năm khoác áo Quỷ đỏ vùng Merseyside, Kenny Dalglish 6 lần giành chức vô địch nước Anh, 3 Cúp C1 châu Âu. Ông trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB, được biết đến với biệt danh "King Kenny". Kenny Dalglish còn thiết lập kỉ lục với 102 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia Scotland, có mặt tại hai kì World Cup 1978 và 1982.

 - Ảnh 2.

King Kenny dành được vô số danh hiệu cùng Liverpool từ khi còn là cầu thủ... Ảnh: Getty Images.

 - Ảnh 3.

... đến khi trở thành HLV dẫn dắt quỷ đỏ vùng Merseyside. Ảnh: The FA.

Mùa giải 1985/1986, Kenny Dalglish bắt đầu đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên của Liverpool, trở thành người đầu tiên vô địch nước Anh với tư các cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Ấn tượng hơn khi chính Kenny Dalglish là người ghi bàn quyết định, đem về chức vô địch cho Liverpool.

Trong suốt 6 năm nhiệm kỳ từ 1985-1991, ông cùng Liverpool giành được 3 chức VĐQG và 2 chiếc cúp FA. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt CLB Blackburn Rovers, giúp đội bóng có biệt danh "Hoa hồng đen" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh khó tin ở mùa giải 1994/1995.