Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời

MINH TÚ , 15:20 09/01/2024 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Gia đình Franz Beckenbauer thông báo huyền thoại có biệt danh "Hoàng đế" qua đời ở tuổi 78.

"Vô cùng đau buồn khi chồng và cha của chúng tôi, Franz Beckenbauer đã qua đời thanh thản vào ngày hôm qua (7/1) trong vòng tay gia đình. Chúng tôi mong muốn có sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này ", gia đình của huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer cho biết.

Theo Daily Mail, sức khỏe của Beckenbauer đã suy giảm nghiêm trọng kể từ khi con trai cả ông, Stephan đột ngột qua đời vào năm 2015 sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trong những năm gần đây, cựu hậu vệ Bayern mắc chứng Parkinson (mất trí nhớ). Ngoài ra, ông cũng trải qua ca phẫu thuật tim.

Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời - Ảnh 1.

Beckenbauer có sự nghiệp vĩ đại.

"Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử" , cựu danh thủ Gary Lineker bày tỏ sự đau buồn.

"Beckenbauer đã góp phần định hình bóng đá thế giới. Ông xứng đáng có được sự công nhận đặc biệt. Thật khó để tìm ra cầu thủ nào vĩ đại như Beckenbauer", Darren Fletcher viết trên trang cá nhân.

Nhà báo Piers Morgan chia buồn: "Hãy yên nghỉ. Ông là hậu vệ vĩ đại, một huấn luyện viên lỗi lạc và là gương mặt tiêu biểu cho môn thể thao vua".

Beckenbauer có sự nghiệp vĩ đại, cả với tư cách của một cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Giai đoạn đỉnh cao của ông bắt đầu từ năm 1964, trong màu áo Bayern Munich. Trong 13 năm chơi bóng tại xứ Bavaria, "Hoàng đế" giành nhiều danh hiệu, nổi bật là 4 chức vô địch Bundesliga, 3 chức vô địch European Cup (tiền thân Champions League).

Trong màu áo đội tuyển Tây Đức, Beckenbauer cũng giành vinh quang với ngôi vương tại EURO 1972 và chức vô địch World Cup 1974. Huyền thoại người Đức là hậu vệ duy nhất trong lịch sử 2 lần giành Quả bóng vàng, đồng thời nằm trong số 8 cầu thủ hoàn tất "cú ăn ba" World Cup, Champions League và Ballon d'Or, bên cạnh Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Zinedine Zidane, Paolo Rossi, Gerd Muller và Bobby Charlton.

Sau khi giải nghệ, Beckenbauer trở thành huấn luyện viên và tiếp tục gặt hái thành công khi giúp tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 1990. Trong lịch sử, ngoài Beckenbauer, chỉ có Didier Deschamps và Mario Zagallo vô địch thế giới ở cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ở mùa giải 1993/94, "Hoàng đế" trở lại Bayern và giúp đội bóng này giành chức vô địch quốc gia và UEFA Cup (tiền thân Europa League).