Huy Toàn - “Ám ảnh” vận đen chấn thương

Đình Anh , 20:24 12/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Từ thoát vị đỡ đệm, gãy xương cánh tay, chấn thương dây chằng, chấn thương đầu gối...Nghỉ thi đấu đôi khi từ 1 tuần cho đến 5 tháng. Có thể nói, số phận của Võ Huy Toàn luôn được gắn với giường bệnh. Có lẽ anh cũng phải “tự trách” số phận của mình khi “vận đen” chấn thương luôn ám ảnh cầu thủ này.

Nhắc tới làng bóng đá thế giới, về những ngôi sao "tài hoa nhưng bạc phận" vì những chấn thương đeo bám dai dẳng có thế nói đến Marco Reus. Còn ở Việt Nam, có lẽ đó là trường hợp của Huy Toàn. Vừa mới trở lại không lâu sau chấn thương, Huy Toàn lại một lần nữa "làm bạn" với giường bệnh sau một pha va chạm với cầu thủ Thanh Hóa. 

Huy Toàn - “Ám ảnh” vận đen chấn thương - Ảnh 1.

Sự thất thần trên gương mặt Huy Toàn khi anh phải chịu chấn thương đầu gối trong trận đấu với FLC Thanh Hóa. Ảnh: Giang Nguyễn.

Riêng cá nhân Huy Toàn, những pha chấn thương dường như đã hủy hoại đi phần nào đó khả năng phát triển cũng như khát khao cống hiến hết mình cho bóng đá của anh. Sau khi trở lại từ chấn thương gặp phải từ đầu mùa năm 2017, ở mùa giải V League 2018, Huy Toàn là nhân tố không thể thiếu trong lối chơi mà HLV Minh Phương xây dựng. Anh có mặt trong tất cả 13 trận đã qua ở V-League với số phút chơi trước khi chấn thương ập đến là 962 phút. Như vậy, nếu tính chấn thương lần này, số chấn thương mà Huy Toàn gặp phải đã nhiều hơn con số 5. Mùa giải 2017 anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 trận với 536 phút do gãy tay sau trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới với Than Quảng Ninh. Mùa giải 2016, anh cũng chỉ thi đấu 12 trận với số phút thi đấu chưa đến 900.

Huy Toàn - “Ám ảnh” vận đen chấn thương - Ảnh 2.

Huy Toàn trên giường bệnh sau khi bị gãy xương tay trái. Đây là chấn thương nặng nhất của anh khi phải nghỉ đến 8 tháng

Huy Toàn - “Ám ảnh” vận đen chấn thương - Ảnh 3.

Bảng thống kê thành tích chấn thương của Huy Toàn. Có lẽ không nói quá khi anh là Marco Reus của bóng đá Việt Nam. Đồ họa: Đình Anh.

Rất nhiều lần trong mùa giải, Huy Toàn đã phải "chống chọi" với vận đen mà chấn thương mang lại. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 8 năm 2017, anh cũng không thể tham gia do bị lật cổ chân.

Đang thi đấu thăng hoa trong màu áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay khi có được 2 bàn thắng thì lại một lần chấn thương ập đến. Lần này, là vấn đề liên quan đến đầu gối và rất có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tuần. Nếu như Huy Toàn có một cơ thể khỏe mạnh hơn, thì rất có thể bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những màn thi đấu thăng hoa từ "đôi chân ma thuật" của tiền vệ gốc Đà Lạt này.

Huy Toàn - “Ám ảnh” vận đen chấn thương - Ảnh 4.

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào Huy Toàn và mong anh trở lại, vượt qua nổi "ám ảnh" chấn thương

 Dường như "vận đen" chấn thương đang ám ảnh Huy Toàn giống hệt như cái cách mà thượng đế "trêu ngươi" Marco Reus. Hai cầu thủ - một số phận, và Huy Toàn phải học cách biết chấp nhận để vượt qua khó khăn bởi sau lưng anh là cả một "nguồn động viên" của những người yêu mến Câu lạc bộ Đà Nẵng nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung.