Hướng đi cho các cầu thủ không muốn thi đấu cho đội bóng Draft tại VBA 2019

Huy Phạm , 16:53 05/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong khoảng thời gian 3 tuần trước khi hoàn tất hợp đồng với các đội bóng chủ quản, những cầu thủ được lựa chọn tại VBA Draft 2019 sẽ có thêm một hướng đi mới cho mình.

Tại VBA Drafft 2019, có rất nhiều sự lựa chọn mang tính chiến thuật và gây bất ngờ tới người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Một trong số đó phải kể đến trường hợp pick của HLV Phan Thanh Cảnh. Tân HLV trưởng của Danang Dragons đã dành lựa chọn đầu tiên của mình tại vòng 1 cho Nguyễn Văn Hùng, một cựu cầu thủ của Hanoi Buffaloes. 

Cùng với đó là những lượt chọn đầy bất ngờ của Hanoi Buffaloes ở vòng 2 với cái tên Lai Xương Thành (lượt chọn thứ 6), một cầu thủ chỉ muốn thi đấu ở thành phố Hồ Chí Minh và Tô Quang Trung (lượt chọn thứ 9), người ngay sau đó đã nói anh muốn giải nghệ trong màu áo của Thang Long Warriors.

Ba lượt chọn có khả năng thành công thấp nhất tại kỳ Draft VBA 2019 vừa rồi.

Theo như một số nguồn tin ngoài giải đấu, nếu như cầu thủ không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng hoặc chuyển nhượng với đội bóng chủ quan sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 5 năm tại VBA.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Sport5 với ban tổ chức của VBA, trường hợp này đã được nêu rất rõ ràng trong những điều luật của mùa giải VBA 2019. Cụ thể, nếu như các cầu thủ chưa thống nhất được thỏa thuận với đội bóng đã Draft, họ chỉ không thể thi đấu trong mùa giải VBA 2019.

Hướng đi cho các cầu thủ không muốn thi đấu cho đội bóng Draft tại VBA 2019 - Ảnh 2.

Điều lệ của VBA có quy định về các trường hợp cầu thủ không đạt được thỏa thuận với đội bóng Draft trước mùa giải 2019.

Ngoài ra, những trường hợp này còn được phép thông báo lên BTC giải đấu về tình cảnh của bản thân. Qua đó sẽ được giải đấu tác động để cả hai bên sớm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Kỳ hạn để các đội bóng đạt được thỏa thuận hợp đồng với cầu thủ đã chọn tại ngày Draft 2019 sẽ khép lại vào ngày 18/4 tới đây.