Hồng Gia Lân tự tin trong lần đầu ra Bắc

Huy Phạm , 14:58 04/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lần đầu ra Bắc thi đấu, Hồng Gia Lân cho biết anh khá lo lắng nhưng cũng rất tự tin ở mùa giải năm nay.

Hồng Gia Lân là một trong những cầu thủ nổi danh tại miền Nam từ những ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp bóng rổ. Kể từ thời điểm thi đấu cho đội bóng SHYTEX (đội bóng rổ Song Hải Yến đã giải thể), Hồng Gia Lân chưa có một lần nào thi đấu rời xa nơi đây.

Thế nhưng ở mùa giải VBA 2019 sắp khởi tranh tới đây, Gia Lân sẽ lần đầu tiên Bắc tiến trong màu áo của Thang Long Warriors, đội bóng vừa mới đạt được thỏa thuận trao đổi cùng Saigon Heat.

Hồng Gia Lân tự tin trong lần đầu ra Bắc - Ảnh 1.

Sắp tới đây, Gia Lân sẽ góp mặt trong đội hình của Thang Long Warriors trong những trận derby Hà Nội. Nguồn ảnh: Facebook nhân vật.

Chia sẻ với Sport5, Gia Lân cho biết anh cũng rất lo lắng trong lần Bắc tiến này của mình, tuy nhiên anh cũng rất tự tin cùng với "Những chiến binh" ở mùa giải năm nay.

"Lần đầu tiên rời xa CIS sau 2 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi biết rằng cảm giác sẽ rất khác lạ bởi tôi đã quen với sự ủng hộ của người hâm mộ Saigon Heat. Nhưng tôi cũng tự tin rằng khi khoác trên mình màu áo của Thang Long Warriors, tôi cũng được cổ động viên nơi đây chào đón nhiệt tình như vậy", Gia Lân chia sẻ về lần đầu tiên rời xa Saigon Heat.

Cùng với những thay đổi về địa điểm và nếp sống sinh hoạt, Gia Lân cũng giống như các cầu thủ khác tại Thang Long Warriors, sẽ phải bắt đầu lại toàn bộ với tân HLV Matt Junarek. Từng có quãng thời gian tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Matt Junarek, Hồng Gia Lân cho rằng anh và vị tân HLV này khá hợp nhau.

Hồng Gia Lân tự tin trong lần đầu ra Bắc - Ảnh 2.

HLV Matt Junarek cùng Thang Long Warriors tại giải vô địch Quốc Gia 2019. Nguồn ảnh: LĐBR Việt Nam.

"Sau quãng thời gian tập luyện cùng Thang Long Warriors ở giải VĐQG 2019 vừa qua. Tôi nhận thấy ông Matt Junarek là người có nền tảng kiến thức bóng rổ rất tốt", Hồng Gia Lân nhận xét về HLV Matt Junarek "Ông có những bài tập dành cho hệ thống tấn công và phòng thủ rất hợp lý, triết lý bóng rổ của ông hoàn toàn phù hợp với giải đấu VBA. Cùng với đó ông còn có khả năng phân tích điểm mạnh, yếu của từng cá nhân cầu thủ rất tốt. HLV Matt có tuổi đời tương đối trẻ, qua nói chuyện chúng tôi có nhiều điểm chung và quãng thời gian tới đây ở Warrriors, tôi sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi vị HLV này".

Bỏ qua câu chuyện "drama" của thương vụ trao đổi lần này, Gia Lân cho biết anh hoàn toàn không có ý kiến gì về cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo hai bên. Anh cho biết anh chỉ tập trung cho một mục tiêu duy nhất trước khi giải nghệ đó chính là nâng cúp vô địch.

"Tôi cũng biết về thông tin này gần đây, vì là sự quyết định của lãnh đạo hai bên nên tôi cũng không ý kiến gì cả, đó là cách mà giải đấu vận hành. Tuy nhiên, ở trong lần đầu Bắc tiến này, tôi thật sự muốn một lần được vào đến Finals cùng với Thang Long Warriors và nâng cao chiếc cúp vô địch trước khi giải nghệ".

Hồng Gia Lân tự tin trong lần đầu ra Bắc - Ảnh 3.

Cùng với Warriors ở VBA 2019, ước mơ của Gia Lân liệu có thành hiện thực?

Có thể thấy mục tiêu của Hồng Gia Lân trong lần đầu Bắc tiến này chính là hướng tới vòng đấu Finals và dành được chiếc cúp dành cho đội bóng vô địch, điều mà anh cùng Saigon Heat chưa thể làm được ở hai mùa giải VBA 2017, 2018. 

Ở thời điểm hiện tại cùng với những cầu thủ mà mình có được, Thang Long Warriors được giới chuyên môn đánh giá là một trong những đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở giải đấu năm nay.