Hơn 20 năm sau pha cắn tai kinh hoàng, huyền thoại Mike Tyson hối hận: "Tôi sai rồi! Cả cuộc đời tôi là sự hối tiếc"

TIẾN THÀNH , 23:41 29/04/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhiều năm sau khi giải nghệ bỏ lại một sự nghiệp đầy những scandal, "Tay đấm thép" Mike Tyson tỏ ra hối hận với những gì bản thân đã làm trong quá khứ.

Nếu là một fan quyền Anh, hẳn bạn sẽ phải biết tới Mike Tyson, một trong những tượng đài của làng boxing thế giới. Thuở còn thi đấu, ông là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử ở độ tuổi hơn 20. Tyson cũng là người đầu tiên cùng lúc sở hữu ba chiếc đai WBA, WBC và IBF tại hạng cân này.

Tuy vậy, bên cạnh sự nghiệp chói sáng, Mike Tyson còn được nhớ tới như là một gã tệ nhất làng đấm bốc. Ông phải vào tù ra tội từ nhỏ tới lớn, hết bởi cáo buộc hành hung rồi đến hiếp dâm, chưa kể vụ cắn tai Evander Holyfield nổi tiếng vào năm 1996 khiến fan hâm mộ sững sờ.

Hơn 20 năm sau pha cắn tai kinh hoàng, huyền thoại Mike Tyson hối hận: Tôi sai rồi! Cả cuộc đời tôi là sự hối tiếc - Ảnh 1.

Mike Tyson trên sóng kênh ITV sáng ngày 29/4.

Trên sóng của kênh ITV vào ngày 29/4, "Tay đấm thép" đã có lý giải về những hành động sai trái của bản thân.

"Cuộc đời của tôi từ khi còn là một đứa nhóc 12 tuổi, tôi đã được dạy những điều xấu. Tôi cảm thấy mình giỏi làm những việc đó và mọi người khuyến khích tôi. Và điều đó đã khiến tôi trở thành một kẻ ngỗ ngược, người không có chút tôn trọng nào và làm những điều vô cùng tồi tệ", Mike Tyson cho hay.

Hơn 20 năm sau pha cắn tai kinh hoàng, huyền thoại Mike Tyson hối hận: Tôi sai rồi! Cả cuộc đời tôi là sự hối tiếc - Ảnh 2.

Pha cắn tai nổi tiếng của Mike Tyson trước Evander Holyfield.

Trong quá khứ, Mike Tyson rất thích công kích đối thủ trước khi thượng đài. Cựu tay đấm 52 tuổi không ngại sử dụng những ngôn từ phân biệt chủng tộc hay xúc phạm người thân của đối thủ. Giờ đây, Tyson lại mong bản thân có thể quay ngược thời gian và ông sẽ cư xử hoàn toàn khác.

"Khi nhìn lại, tôi thấy bản thân đã sai rồi. Cả cuộc đời tôi là một sự hối tiếc, cách hành xử, lối sống và rất nhiều thứ khác thật khó chấp nhận. Tôi ước bản thân đừng làm điều đó. Tôi ước đã không nói những ngôn từ tồi tệ ấy", Mike thừa nhận.

Mike Tyson đã giải nghệ từ năm 2005. Hiện tại, ông thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình và thi thoảng tham gia đóng phim.