Học theo màn ăn mừng phản cảm của Ronaldo, chân sút trẻ ngay lập tức bị truất quyền thi đấu

TIẾN THÀNH , 23:19 16/03/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Sau khi thực hiện lại động tác ăn mừng từng được siêu sao Ronaldo và HLV Simeone thực hiện tại Champions League, một cầu thủ tại Croatia đã ăn ngay một chiếc thẻ đỏ.

Tình huống "dở khóc dở cười" này diễn ra tại vòng 18 của giải U19 của Croatia giữa hai đội Hajduk Split và Hrvatski Dragovoljac. Phút 56, sau khi ghi bàn thắng giúp Hajduk vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1, tiền đạo Tino Blaz Laus đã ăn mừng bằng cách bật cao trước khi hướng hai tay xuống phần dưới bụng.

Động tác phản cảm của chân sút trẻ diễn ra ngay trước mắt trọng tài chính và ông vua áo đen không ngần ngại rút ngay một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Lauz tỏ ra ngỡ ngàng, không ngừng phân bua nhưng sau cùng, anh này đành lủi thủi rời khỏi sân. May cho cầu thủ số 21, các đồng đội của anh đã chơi chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại để bảo toàn thắng lợi.

Cầu thủ bị thẻ đỏ vì ăn mừng giống Ronaldo

Không khó để nhận ra màn ăn mừng của Lauz được lấy cảm hứng từ hai tiền bối là HLV Simeone và ngôi sao Cristiano Ronaldo. Vào hôm 21/2, chiến lược gia Simeone đã có hành động tương tự sau khi Atletico vươn lên dẫn trước Juventus của Ronaldo với tỷ số 2-0. 

Cách đây ít ngày, CR7 đã có cú hat-trick giúp Juventus lội ngược dòng thành công trước chính đội bóng của Simeone. Cầu thủ người Bồ thực hiện lại hành động có phần phản cảm trên để trả đũa vị thuyền trưởng người Argentina.

Dù vậy, cả hai đều "không yên" sau vụ ăn mừng trên. Với Simeone, ông đã bị phạt số tiền lên tới 20.000 euro (khoảng 527 triệu đồng). Ronaldo thì sẽ phải chờ phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Âu để biết án phạt của mình. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Ronaldo có thể bị cấm thi đấu một trận.

Học theo màn ăn mừng phản cảm của Ronaldo, chân sút trẻ ngay lập tức bị truất quyền thi đấu - Ảnh 2.

Động tác ăn mừng của Ronaldo và Simeone.

Còn Tino Blaz Laus, chưa rõ cầu thủ này có nhận án phạt bổ sung từ Liên đoàn bóng đá Croatia hay CLB chủ quan hay không nhưng có lẽ lúc này, cầu thủ trẻ đã có bài học cho riêng mình. Dù là siêu sao tầm cỡ đến đâu, đúng là vẫn có những thứ không nên học theo.